Đi săn không được thú, bắn bạn 3 phát tử vong

Chủ Nhật, 01/07/2012, 11:39
Triệu Vần Tòng gọi điện thoại cho Đặng Chòi Quyên rủ đi săn thú rừng. Khi đi, mỗi người mang theo một khẩu súng kíp, nhưng không săn được con thú nào. Trên đường về, Tòng dùng súng kíp bắn ba phát từ phía sau vào người Quyên làm nạn nhân tử vong.

Chiều 29/6, Công an huyện Bảo Lạc đã bàn giao hồ sơ ban đầu và đối tượng Triệu Vần Tòng, 36 tuổi, trú tại xã Huy Giáp (huyện Bảo Lạc) phạm tội giết người cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Triệu Vần Tòng gọi điện thoại cho Đặng Chòi Quyên, trú tại xã Sơn Lộ (Bảo Lạc) rủ đi săn thú rừng. Khi đi, mỗi người mang theo một khẩu súng kíp, nhưng không săn được con thú nào. Trên đường về, Tòng dùng súng kíp bắn ba phát từ phía sau vào người Quyên làm nạn nhân tử vong.

Công an huyện Bảo Lạc đã tiến hành truy bắt đối tượng Triệu Vần Tòng, đồng thời gặp gỡ, tiếp xúc với những người thân trong gia đình, tuyên truyền vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến 21/6, Tòng ra đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng kíp

T.H.
.
.
.