Đi đòi nợ thành hỗn chiến

Thứ Hai, 05/03/2007, 15:42
Sang chửi bới anh Đông vì nợ tiền chưa trả nên thấy 3 người bạn hàng của anh Đông, Trường cũng chửi nốt. Ngọc là bạn của Trường còn dùng dao đâm 2 trong số 3 người này khiến họ bị trọng thương...

Ngày 1/3, Công an TP Hà Đông đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng và truy bắt đối tượng bỏ trốn.

Quá trình điều tra cho thấy, khoảng 12h ngày 26/2, anh Đoàn Mạnh Tùng (29 tuổi), trú ở 75, Lê Lợi (TP Hà Đông) rủ bạn là Nguyễn Xuân Ngọc (29 tuổi), trú ở xóm Đồng (phường Hà Cầu, TP Hà Đông) xuống quán rượu trên đường Quang Trung. Sau đó, anh Tùng gọi thêm 7 người nữa. Đến hơn 14h mới tan cuộc nhậu.

Trên đường về, Nguyễn Đăng Trường rủ cả bọn rẽ vào quán nước trên phố Chu Văn An. Bức xúc việc Nguyễn Giang Đông (43 tuổi) ở số 7, Chu Văn An- người nợ Trường 12 triệu đồng chưa trả, cả bọn kéo sang cửa hàng nhà Đông.

Các đối tượng trong vụ án.

Trường lớn tiếng chửi Đông, Đông cũng chửi lại. Trường xông vào tát, đấm khiến Đông phải bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc này, tình cờ anh Lê Hữu Giáp (36 tuổi), trú ở tổ 1, Mỗ Lao (phường Văn Mỗ, TP Hà Đông) điều khiển chiếc Matiz đến cửa hàng nhà Đông để giới thiệu bán xe.

Đi sau anh Giáp là chiếc Toyota của anh Lê Tiến Dũng (36 tuổi), trú ở 117 D, Quan Nhân (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngồi trên xe còn có anh Lưu Văn Việt (37 tuổi), trú ở 55 C, Quan Nhân. Anh Dũng cũng đưa xe đến nhờ Đông môi giới bán.

Không quen biết, không mâu thuẫn gì nhưng Trường đã xông ra chửi bới khiến 2 anh này phản ứng lại. Trong khi xô xát, đối tượng Nguyễn Xuân Ngọc dùng dao nhọn đâm liên tiếp 3 nhát vào đùi, sườn phải và chém vào gáy anh Dũng khiến anh bị trọng thương. Sau đó, Ngọc còn đâm anh Việt 1 nhát vào sườn phải, vết thương thấu phổi.

Thấy anh Dũng và anh Việt bị thương nặng, anh Giáp và Đông vội đưa 2 anh đi cấp cứu.

Khoảng 10 phút sau có 2 đối tượng mang mã tấu đi trên một chiếc xe máy phi đến. Một trong 2 đối tượng, sau này xác minh, làm rõ là Nguyễn Cao Hải (33 tuổi), trú ở Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) cầm 2 cây mã tấu chém Trường bị đứt gân, động mạch cẳng tay phải, sau đó bỏ chạy.

Thấy Trường bị thương, Nguyễn Đình Tiến tức tối dùng gậy, tuýp nước đập phá chiếc xe Toyota của anh Dũng.

Chiều 1/3, Công an TP Hà Đông đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm Nguyễn Giang Đông, Nguyễn Đăng Trường, Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Xuân Ngọc, Nguyễn Anh Sơn. Đào Quang Hải. Nguyễn Cao Hải và tên đồng bọn đang bị truy bắt.

Hiện 2 anh Lê Tiến Dũng và Lưu Văn Việt vẫn còn đang cấp cứu ở bệnh viện. Vụ án tiếp tục được điều tra

Hiếu Phương
.
.
.