Phú Yên:

Đi cướp lấy tiền chơi game

Thứ Tư, 08/02/2006, 09:23

Bí tiền chơi games, nhóm thanh niên choai choai rủ nhau vào khu nội trú của học sinh trường chuyên đe doạ và cướp tiền.

Đêm 12/1, mười cậu học sinh ngoan hiền của Trường PTTH chuyên Lương Văn Chánh, ở đường Bà Triệu, phường 7, Tp. Tuy Hòa gồm: Võ Hoàng Duy, Trần Đại Nghĩa, Võ Duy Luân, Huỳnh Tài Công, Trương Duy Luân, Lê Văn Trình, Võ Văn Minh, Phan Thanh Thiện, Trần Phi Hải và Đào Cao Nam đang ngồi làm bài tập, thì từ phía cửa sổ có tiếng gọi: "Tuấn, Tuấn ơi". Từ trong phòng trọ, Trương Duy Luân đáp lại: "Phòng này không có ai tên Tuấn đâu". Lập tức, gã thanh niên nào đó cất giọng anh chị: "Thằng mặc áo màu da cam ra đây tao bảo". Tưởng bạn học đùa giỡn, nên Trương Duy Luân bước ra hành lang, thì bị hai trong bốn thanh thiếu niên lạ mặt đấm vào mặt. Nghe động, Lê Văn Trình, Phan Thanh Thiện rời bàn học chạy ra chưa kịp can thiệp đã bị đấm đá túi bụi. Nhóm côn đồ ra lệnh: "Vào phòng gọi hết đám bạn học của tụi mầy ra đây".

Thấy hai thanh niên cầm cây trên tay, một đối tượng khác còn với tay lên tường tháo bóng đèn nêon đập vỡ một đoạn để làm hung khí, nên Luân và Trình phải gọi các bạn học sinh cùng phòng trọ ra "trình diện". 4 thanh thiếu niên lạ mặt ra lệnh: "Bây giờ tụi mầy phải gom tiền giao nộp cho bọn tao. Mỗi đứa ít nhất từ năm đến mười ngàn đồng. Quá hoảng sợ, nên cả nhóm học sinh vào phòng gom được 95.000 đồng giao nộp cho những tên cướp. Lấy tiền xong, bọn chúng tiếp tục ra lệnh cho cả nhóm học sinh xếp hàng ngang, úp mặt vào vách tường rồi quỳ xuống, để bọn chúng đấm đá. Trước khi rút lui, một gã thanhh niên trong nhóm cướp cất tiếng đe dọa: "Bây giờ tụi mầy vào phòng tắt điện ngủ hết. Năm phút nữa quay lại thấy đứa nào còn thức thì bọn tao đâm chết, đừng có trách".

Mãi đến sáng hôm sau, nguồn tin về vụ cướp táo tợn nêu trên mới được báo cáo Công an phường 7. Thượng tá Đặng Đình Soa, Trưởng Công an Tp. Tuy Hòa, trực tiếp chỉ đạo các điều tra viên, trinh sát hình sự thu thập, phân tích lời khai của nhóm học sinh để triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét. Sau hơn 24 giờ rà soát, sàng lọc các nhóm đối tượng nghi vấn, ngày 14/1, cơ quan CSĐT Công an Tp. Tuy Hòa lần lượt ra lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm Hồ Minh Huấn (21 tuổi), trú ở 53 Lý Tự Trọng, phường 7; Trần Duy Hồng Lâm (20 tuổi), trú ở khu phố Ninh Tịnh, phường 9 và Võ Duy Huy (17 tuổi), trú ở 97/11 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp. Tuy Hòa về tội cướp tài sản. Đối tượng còn lại là Trần Duy Hồng Trường - em trai của Lâm, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra cho phép gia đình bảo lãnh.

Khi đã vào trại tạm giam, kẻ chủ mưu Hồ Minh Huấn cùng đồng bọn mới khai nhận, do cần tiền để chơi games nên Huấn rủ đồng bọn đến khu nội trú Trường PTTH chuyên Lương Văn Chánh để cướp. Huấn từng có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Từ vụ án này, các bậc cha mẹ cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ các mối quan hệ sinh hoạt của con cái, để tránh hậu họa có thể xảy ra khi chúng cần tiền chơi games

Hữu Toàn
.
.
.