Đẻ liên tù tì để trốn thi hành án

Thứ Sáu, 05/09/2014, 06:54
Ngày 4/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đào Văn Thi (SN 1968 ngụ quận 10) 18 năm tù và Vũ Tuấn Chương (SN 1978 ngụ quận Phú Nhuận) 12 năm tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan trong vụ án, HĐXX còn tuyên phạt Lý Sương Kim (SN 1977 ngụ quận 8) 16 năm tù, tổng hợp với bản án trước chưa thi hành bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 19 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, Đào Văn Thi và Vũ Tuấn Chương quen biết nhau từ năm 2000 khi cả hai đang chấp hành án tại trại giam Thủ Đức. Cũng trong thời gian này, Thi quen biết với một phạm nhân khác là Lý Thêm, cha ruột của Lý Sương Kim.

Đến năm 2012 và 2013, Chương và Thi lần lượt ra tù. Trước khi ra trại, Lý Thêm có nhờ Thi đến nhà con gái Lý Sương Kim ở quận 8 chuyển lời thăm hỏi đến gia đình.

Đối tượng Kim sau phiên xử.

Từ mối quan hệ này, Thi và Kim quen biết nhau. Qua tiếp xúc, Thi đặt vấn đề mua ma túy thì Kim cho biết, khi nào muốn có hàng cứ điện thoại cho Kim.

Đến cuối năm 2013, tình cờ Chương và Thi gặp lại nhau. Cả hai bàn nhau làm ăn chung. Chương đồng ý móc nối tìm nguồn ma túy cung cấp cho Thi.

Để có tiền tiêu xài, từ đầu tháng 3-2014 đến ngày bị bắt (10-3-2014), Thi đã mua của Chương 3 lần, tổng cộng hơn 16 gam ma túy đá và mua của Lý Sương Kim 43,96 gam heroin sau đó bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Đối với Lý Sương Kim, ngoài vụ án này, năm 2010, Kim từng bị công an quận 8, TP.HCM bắt quả tang về hành vi mua bán ma túy, sau đó bị TAND quận 8 kết án 3 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Kim được tạm hoãn thi hành án.

Gần đến ngày phải thi hành án, để khỏi vào tù, Kim lại mang bầu rồi tiếp tục sinh con vào tháng 5-2013. Nhưng với lần phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm này, nữ quái này đã không được tại ngoại

H.Anh
.
.
.