“Đầu trần” lao xe vào CSGT

Thứ Sáu, 06/07/2012, 15:14
Khi phát hiện thấy Dũng và Quang đi xe máy không đội MBH, đồng chí Sơn dùng gậy chỉ huy giao thông ra tín hiệu dừng xe nhưng Dũng không chấp hành mà lao thẳng vào đồng chí Sơn, làm đồng chí này ngã ra đường…

6h30 ngày 5/7, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) gồm đồng chí Chu Văn Thiện (27 tuổi) và Trần Công Sơn (22 tuổi) làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng phát hiện Lê Đình Dũng (25 tuổi) điều khiển xe môtô BKS 29V8-7707 phía sau chở Lưu Phước Quang (18 tuổi, cùng trú tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ (cả hai không đội mũ bảo hiểm).

Khi phát hiện thấy vi phạm, đồng chí Sơn dùng gậy chỉ huy giao thông ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà lao thẳng vào đồng chí Sơn, làm đồng chí này ngã ra đường, bị thương nhẹ.

Sau đó, xe máy của các đối tượng cũng đổ theo, bị quần chúng bắt giữ đưa về trụ sở. Hiện Công an huyện Đan Phượng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Dũng về hành vi chống người thi hành công vụ

X.M.
.
.
.