Đánh người nhưng lại bị bạn mình “tông” chết

Thứ Hai, 25/04/2011, 18:23
Chiều tối 22/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, trường hợp Đào Lương Duẩn, 17 tuổi, trú ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa tử vong trên quốc lộ 25 qua địa phận xã Hòa Thắng là do tai nạn giao thông.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, khoảng 20h ngày 20/4, Duẩn cùng một 7 người bạn rủ nhau đi nhậu. Hơn hai giờ sau đó, phát hiện có một nhóm thanh niên lạ đi xe máy tới ném đá và lớn tiếng thách thức đánh nhau trước khi tẩu thoát, nên Duẩn cùng nhóm bạn lên xe máy truy đuổi trên quốc lộ 25.

Cuộc truy đuổi được vài trăm mét, thì nhóm thanh niên lạ mặt dừng lại đánh nhóm của Duẩn. Khi Duẩn vừa bước xuống xe đánh trả thì người bạn cùng nhóm là Ngô Văn Tiền, 20 tuổi, trú ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng điều khiển xe máy từ phía sau chạy tới hỗ trợ. Do không làm chủ tốc độ và xử lý phanh không kịp, nên đã để xe máy tông vào người Duẩn, khiến nạn nhân ngã xuống đường, sau đó tử vong tại bệnh viện

Hữu Toàn
.
.
.