Dẫn giải đối tượng truy nã quốc tế về Việt Nam

Thứ Hai, 01/07/2013, 10:27
Hồi 21h ngày 29/6, tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội đã dẫn giải đối tượng truy nã quốc tế từ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Đối tượng truy nã là Hồng Quang Huy (34 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) bị CQĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội ra lệnh truy nã số 35 ngày 15/9/2009 và có lệnh truy nã quốc tế số A-35/1/2013  ngày 3/1/2013 của Ban Tổng thư ký Interpol với tội danh giết người.

Hồng Quang Huy đã sa lưới sau 4 năm lẩn trốn.

Trước đó, hồi 19h40, tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Viêng Chăn, Cục Cảnh sát điều tra hình sự Bộ An ninh Lào đã bàn giao đối tượng truy nã Hồng Quang Huy cho Đoàn công tác Công an Việt Nam.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ, bàn giao đối tượng, hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền

Anh Hiếu
.
.
.