Phát hiện thi thể cô gái chằng chịt vết chém trôi trên sông

Thứ Tư, 17/08/2016, 17:51
Thi thể thiếu nữ, 22 tuổi trôi dạt gần chân cầu Thuận Phước, trên người còn mặc áo đồng phục nhân viên Big C, cổ vẫn còn đeo dây và thẻ nhân viên. Đáng nói, qua khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng phát hiện nhiều vết chém ở chân phải, cánh tay phải và ở bên mặt.

Chiều ngày 17-8, thông tin từ Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng) cho biết: Biên phòng cửa khẩu vừa cùng người dân P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng đưa vào bờ thi thể một thiếu nữ.

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng Biên phòng nhận được tin báo, ngư dân đánh bắt cá ven bờ phát hiện tại khu vực vịnh Đà Nẵng gần cầu Thuận Phước có một xác chết nữ trôi dạt. 

Sau khi đưa vào bờ đoạn bến cá cũ gần giao lộ Như Nguyệt – Đức Lợi 1, P.Thuận Phước, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, làm thủ tục xác minh tung tích của nạn nhân. 

Qua kiểm tra, đã phát hiện trên thi thế nữ này có nhiều vết thương nghi là vết chém ở chân phải, cánh tay phải và bên mặt phải. Thi thể mặc quần vải dài màu đen, áo đồng phục nhân viên Big C, trên cổ vẫn còn đeo dây và thẻ, bên trong có 1 CMND và 1 thẻ Big Xu của Big C.

Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng vớt thi thể thiếu nữ trôi dạt gần cầu Thuận Phước.

CMND trên người nạn nhân.

CMND mang số 285420535 do Công an Bình Phước cấp ngày 25-6-2009 mang tên Đỗ Thị Diễm, sinh ngày 30-12-1994, dân tộc Kinh, nguyên quán Ninh Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú An Hòa, Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước, dấu vết riêng: nốt ruồi C1,5cm sau cánh mũi phải.

Hiện Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao cơ quan chức năng cũng như tìm kiếm thân nhân cô gái.

Hoài Thu
.
.
.