Đà Nẵng: Phá 2 đường dây số đề núp bóng cơ sở kinh doanh

Thứ Sáu, 03/01/2014, 14:13
Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu cho biết vừa phá chuyên án triệt xóa 2 đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề.

Đường dây thứ nhất do vợ chồng Bùi Dũng-Phan Thị Mỹ Chi tổ chức, đặt “bản doanh” tại quán cà phê của cặp vợ chồng này tại số 74 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình. Cách đó không xa, tiệm cầm đồ số 107 Ông Ích Khiêm cũng là nơi tổ chức hoạt động số đề của vợ chồng Nguyễn Xuân Hưng- Hoàng Lê Họa My.

Sau gần 2 tháng theo dõi, xác lập chuyên án đấu tranh, chiều tối ngày 28/12/2013, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu cùng lúc ra quân đột kích, triệt xóa 2 đường dây cờ bạc này.

Tại điểm 74 Ông Ích Khiêm, cơ quan Công an đã bắt quả tang vợ chồng Dũng- Chi đang nhận phơi đề do các chân rết chuyển về, thu giữ 1 thùng xốp đựng phơi đề cùng nhều tịch đề, giấy than, bao đựng các phơi đề, tịch đề được cất giấu nhiều nơi trong nhà và hơn 3 triệu đồng tiền mặt. Dũng và Chi khai nhận mới tổ chức bán số đề được 3 tháng thì bị phát hiện, bắt giữ.  Tính bình quân, mỗi ngày cặp vợ chồng này thu lợi khoảng 3-4 triệu đồng từ tiền bán đề.

Phan Thị Mỹ Chi, Hoàng Lê Họa My và một số tang vật liên quan đến hành vi bán đề.

Tại điểm đề số 107 Ông Ích Khiêm, lực lượng công an đã tạm giữ nhiều chân rết và con bạc cùng vợ chồng Hưng - My, thu giữ tại chỗ hàng chục phơi đề, tịch đề cùng với hơn 50 triệu đồng tiền mặt. Hưng và My khai nhận đã tổ chức ghi đề tại cơ sở cầm đồ này từ năm 2011, mỗi ngày bán đề được khoảng 10 triệu đồng.

Hiện Công an quận Hải Châu đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật

Thân Lai
.
.
.