Công an TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ nhiều băng "hai ngón"

Thứ Hai, 30/07/2007, 20:24

Tại Hội chợ trong khu trung tâm triển lãm Hội chợ Tân Bình, mỗi ngày băng “hai ngón” của Út Em trộm cắp được từ 5 đến 10 chiếc điện thoại chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Trong giới tội phạm thì các băng nhóm "hai ngón" (móc túi) được xếp vào loại đẳng cấp thấp nhất nhưng lại có số thành viên đông nhất với đủ lứa tuổi. Dân "hai ngón" thì cho rằng việc móc túi ít nguy hiểm, nếu có bị bắt quả tang thì án cũng rất nhẹ, sinh hoạt  của giới này cũng đơn giản hơn nhiều so với các loại tội phạm khác.

Địa bàn hoạt động của dân “hai ngón” hầu hết là chỗ đông người như các khu hội chợ, bệnh viện, tuyến xe buýt giờ cao điểm…

Điều đặc biệt của các nhóm chuyên nghiệp là phải có 1 đến 2 "nữ quái" để dễ tiếp cận con mồi, trực tiếp móc túi hoặc làm nhiệm vụ chuyền hàng và quan trọng hơn cả là khi bị phát hiện thì lu loa lên để gây náo loạn giúp đồng bọn tẩu thoát.

Hầu hết nạn nhân của các vụ móc túi thường ít khi trình báo nên khó thống kê nổi số vụ xảy ra. Tuy nhiên qua nắm tình hình, các trinh sát Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hồ Chí Minh biết được gần đây nhiều băng nhóm đang gia tăng hoạt động móc túi ở các tụ điểm đông người, trên các tuyến xe buýt nên đã lập kế hoạch đấu tranh.

Ngày 13/7, tại khu trung tâm triển lãm Hội chợ Tân Bình, băng "hai ngón" của nữ quái Nguyễn Thị Út Em (34 tuổi) chỉ huy sau khi ăn đến chiếc điện thoại di động thứ 5 thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Út Em cùng đồng bọn là Võ Tân Thanh (33 tuổi) khai nhận trong thời gian Hội chợ mỗi ngày chúng trộm cắp được từ 5 đến 10 chiếc điện thoại chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Trước đó vào ngày 8/7 trên tuyến xe buýt Sài Gòn - Suối Tiên, cặp vợ chồng Cái Hiền (45 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết vừa ra tay móc chiếc điện thoại NOKIA 6610i của hành khách P.D.Q. thì bị anh Q. phát hiện.

Hiền đã xông vào đánh anh Q. để giải vây cho Tuyết, lập tức Tuyết liền kêu gào chửi anh Q. Nhân lúc náo loạn, xe dừng lại, chúng liền phóng xuống định tẩu thoát. Trinh sát Đội 4 mật phục trên xe đã kịp thời đuổi theo tóm gọn cả hai.

Nhóm "hai ngón" thứ ba sa lưới sau đó 48 giờ đồng hồ trên tuyến xe buýt Bến Thành - Hiệp Thành. Đây là nhóm đối tượng khá nguy hiểm gồm các tên Phan Trung Phước (44 tuổi) với 4 tiền án, hai đồng bọn của Phước là Hoàng Đức Vọng (50 tuổi) và Nguyễn Thị Nhạn (Chín) 49 tuổi, cũng đều có 4 đến 5 tiền án.

Theo các trinh sát Đội 4 cho biết thì số đối tượng móc túi thường không có chỗ ở nhất định. Tuy nhiên qua kế hoạch bố trí lực lượng mật phục trên các tuyến xe, các tụ điểm đông người, Đội 4 đã ra quân truy quét các nhóm móc túi này, làm nguội các điểm nóng về nạn móc túi

Nguyễn Đặng

.
.