Công an Hà Nội triệt phá 4 ổ nhóm cướp giật, trộm cắp tài sản

Chủ Nhật, 24/01/2016, 08:53
Ngày 23-1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 1-2016 cho đến nay, Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng “141” và Công an một số quận, huyện đã phát hiện, bắt quả tang và truy xét, làm rõ 4 ổ nhóm chuyên cướp giật, trộm cắp tài sản trên đường phố. Thu giữ 9 điện thoại di động và 10 xe máy các loại cùng nhiều vam phá khóa.

Đáng chú ý, khoảng 20h ngày 20-1, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tại ngã ba đường Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng, thuộc quận Nam Từ Liêm, tổ công tác Y13 – 141 phối hợp với Đội 8, Phòng CSHS -  Công an TP Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi trên chiếc xe máy nhãn hiệu Sufat màu nâu, BKS 19P1 - 8730 có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. 

Qua kiểm tra hành chính, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Ái Việt và Nguyễn Ngọc Khánh, đều trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Khoảng 15 phút trước đó, Việt và Khánh cùng nhau lang thang tại gầm cầu vượt Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội để “tăm tia” tìm sơ hở của người đi đường hòng cướp giật và trộm cắp tài sản. Phát hiện một nam thanh niên ngồi trên xe đạp đang sử dụng điện thoại di động, Việt và Khánh bám theo đến ngã tư đường Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Khánh điều khiển xe máy áp sát mục tiêu, để Việt ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu HTC One màu trắng của nam thanh niên này.

Sau đó, 2 đối tượng chở nhau bỏ chạy về ngã ba đường Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng, và đã bị tổ công tác “141” phối hợp với Đội 8 làm nhiệm vụ tuần tra mật phục, chốt chặn chống cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản trên đường phát hiện, bắt giữ. Đấu tranh “nóng” 2 đối tượng khai nhận đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Hà Nội. Xác minh nguồn gốc chiếc xe máy nhóm này sử dụng, cơ quan điều tra làm rõ đó là tang vật của 1 vụ trộm cắp tài sản khác mà bọn chúng đã gây ra trước đó. 

Cụ thể, Việt đã cùng với Bùi Mạnh Toàn gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy tại các quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm. Sau khi gây án, 3 chiếc xe đã được chúng bán cho Hiếu lấy tiền tiêu xài, giữ lại 1 chiếc làm phương tiện đi cướp giật tài sản.

Trước đó, Đội 8 cũng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Cao Trung gây ra vụ cướp giật manh động đối với chị Trần Lan Anh, ở Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội). Theo đó, tối 14-1, đang điều khiển xe máy lang thang khu vực phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Trung nhìn thấy chị Lan Anh đang đị bộ từ hẻm 19 ra phố Liễu Giai, trên vai đeo túi xách. Trung bám theo chị một đoạn rồi bất ngờ phóng xe áp sát giật mạnh chiếc túi xách trên vai chị khiến bị hại không kịp trở tay. Sau khi cướp được tài sản của nạn nhân, Trung phóng xe bỏ chạy về khu vực đường Nguyễn Khang mới dừng xe lại, lục soát chiếc túi lấy đi 1.000 USD; 10 triệu đồng và 2 điện thoại Iphone. Sau đó, vứt chiếc túi rỗng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân ngay trên đường.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội 8, Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội cho biết: “Trong những ngày mở đầu năm mới 2016, trên địa bàn các quận nội thành đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội và chỉ huy Phòng CSHS, Đội 8 đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng “141” và các đơn vị Công an cơ sở tăng cường tuần tra mật phục, tổ chức chốt chặn tại các điểm, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm đường phố”.

M.Khoa – T.Phạm
.
.
.