Con nghiện khai nhận trồng cần sa để chữa ung thư

Chủ Nhật, 20/07/2014, 13:41
Ông Hoàng Quang Tự, 48 tuổi, trú tại tổ 12, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng khai nhận bắt đầu trồng cần sa từ tháng 3/2014 với mục đích để chữa bệnh ung thư.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Ngọc Xuân (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đã phát hiện một số hộ dân tại địa bàn phường trồng cây cần sa tại vườn nhà. Đó là gia đình Nông Hữu Chiến, 27 tuổi, trú tại tổ 12 phường Ngọc Xuân (TP Cao Bằng). Qua kiểm tra, Công an phường Ngọc Xuân đã tiến hành nhổ bỏ và  thu giữ 20kg cây cần sa. Kiểm tra tại nhà ông Hoàng Quang Tự, 48 tuổi, cũng trú tại tổ 12, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, Công an phường Ngọc Xuân phát hiện, triệt phá và thu giữ 1,8kg cây cần sa.

Những cây cần sa bị phát hiện, thu giữ.

Tại cơ quan Công an, Nông Hữu Chiến khai nhận, Chiến nghiện ma túy nặng đem giống cây cần sa về trồng ở vườn cách đây khoảng gần 4 tháng với mục đích tự phục vụ cho nhu cầu nghiện hút của bản thân. Hoàng Quang Tự khai nhận bắt đầu trồng cần sa từ tháng 3/2014 với mục đích để chữa bệnh ung thư.

Công an phường Ngọc Xuân đã quyết định xử phạt hành chính để răn đe đối với Nông Hữu Chiến và Hoàng Quang Tự do vi phạm lần đầu. Đồng thời tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý tiêu hủy số cần sa tươi nói trên theo quy định của pháp luật

Thanh Duyên
.
.
.