Chồng nghi tâm thần sát hại vợ

Thứ Ba, 10/05/2016, 20:47
Chị Hường và chồng là Nguyễn Hữu Bằng, 33 tuổi đang ngủ trưa thì bất ngờ anh Bằng cầm dao đâm chị Hường một nhát chí mạng vào cổ khiến chị Hường mất máu, tử vong.


Khoảng 11h trưa 10-5, tại Thôn Kiên Lộc, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án mạng.

Chị Hường và chồng là Nguyễn Hữu Bằng, 33 tuổi đang ngủ trưa thì bất ngờ anh Bằng cầm dao đâm chị Hường một nhát chí mạng vào cổ khiến chị Hường mất máu, tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy  ra án mạng.

Được biết, trước khi xảy ra vụ án mạng Bằng và chị Hường đi làm ăn trong miền Nam. Thời gian gần đây Bằng có biểu hiện bệnh tâm thần nên hai vợ chồng về quê, gia đình đưa Bằng đến điều trị bệnh ở bệnh viện tâm thần Thanh Hoá.

Trước khi xảy ra án mạng, Bằng trốn bệnh viện, đón xe về quê. Gia đình thấy Bằng nói chuyện tỉnh táo tưởng là đã hết bệnh nên hai vợ chồng mua cát, xi măng cùng xây bể nước. Không ngờ, trong lúc ngủ trưa, Bằng sát hại vợ.

Hiện, cơ quan điều tra Công an Thanh Hoá đã tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ, sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần với đối tượng Bằng để xử lí theo quy định của pháp luật.

P.A.
.
.
.