Chém bạn nhậu, lĩnh án 13 năm tù

Thứ Hai, 21/02/2011, 10:03
Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM ngày 18/2 xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Quốc Toàn (24 tuổi, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo này mức án 13 năm tù về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 1/2/2010, anh Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ngụ cùng địa phương) đến rủ Toàn sang nhà mình nhậu. Đến khoảng 13h cùng ngày, Toàn rủ anh Bình đi đánh bida tại quán của anh Giáp Văn Thắng tại ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Tại đây, thấy anh Bình say rượu rồi gây gổ với một người đang chơi bida nên Toàn kêu người này về nhà. Anh Bình không về mà quay sang cãi nhau với Toàn, đồng thời cầm chiếc ghế ném vào người Toàn. Tức giận, Toàn đẩy anh Bình ngã xuống đất và lấy con dao chặt đá trong quán chém vào đầu anh Bình hai nhát.

Được mọi người can ngăn, Toàn lấy xe môtô đi về. Tuy nhiên, mới đi khoảng 300m, Toàn quay xe và ghé vào một sạp bán rau gần đó lấy 2 con dao chạy đến tiệm bida. Nhìn thấy anh Bình đang ngồi băng bó vết thương trước cửa tiệm bida, Toàn liền dừng xe cầm dao xông đến chém liên tục nhiều nhát vào đầu anh Bình.

Khi thấy nạn nhân gục xuống, Toàn mới lên xe bỏ đi. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Bình thoát chết nhưng vẫn phải mang thương tật 46%

H.Anh
.
.
.