Chạy quá tốc độ, lao xe vào tổ tuần tra làm 2 CSGT bị thương

Thứ Năm, 15/11/2012, 12:59
Bị phát hiện chạy xe quá tốc độ quy định, Bốn không dừng xe theo tín hiệu của CSGT mà còn lao xe vào tổ tuần tra làm Thượng sỹ Nguyễn Thanh Hùng và đồng chí Nguyễn Văn Mạnh bị thương.

Lúc 9h15 ngày 14/11, tổ tuần tra kiểm soát CSGT Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, làm nhiệm vụ trên tuyến Tỉnh lộ 624, đoạn đi qua xã Hành Thuận, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy biển số 76K3-3540, chở một phụ nữ, chạy quá tốc độ quy định.

Thượng sỹ Nguyễn Thanh Hùng liền ra tín hiệu tạm dừng để xử lý, thì bất ngờ bị đối tượng lao xe thẳng vào; rồi tiếp tục tông đồng chí Nguyễn Văn Mạnh (chiến sĩ nghĩa vụ tăng cường). Hậu quả Thượng sỹ Hùng và đồng chí Mạnh bị thương phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Ngay sau khi gây ra sự việc, đối tượng điều khiển xe máy bị các chiến sĩ còn lại của tổ tuần tra khống chế, bắt giữ. Hắn là Lê Hồ Nguyệt Bốn, sinh ngày 28/11/1994, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy; trú tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành.

Điều đáng phê phán, lúc Bốn bị bắt giữ thì người nhà của hắn kéo đến gây rối, hô hoán rằng, tổ tuần tra CSGT đánh trọng thương Bốn. Trước sự quá kích đó, các cán bộ, chiến sĩ tổ tuần tra liền đưa Bốn đi chụp phim tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, kết quả không bị thương tích, tình trạng sức khỏe bình thường; mới vãn hồi trật tự.

Được biết, cách đây một tháng, Bốn cũng điều khiển xe máy tông một phụ nữ đi đường gây thương tích rồi bỏ chạy, đã bị Công an huyện Nghĩa Hành tạm giữ và xử lý...

N.Thùy
.
.
.