Chặt đứt nhiều đường dây cung cấp ‘cỏ Mỹ’ về thôn quê

Chủ Nhật, 27/03/2016, 15:33
Một khối lượng lớn "cỏ Mỹ" được các đối tượng ngụy trang trong vỏ bọc trà giảm cân để tuồn từ Đà Nẵng về Huế tiêu thụ.

Chiều 27-3, Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Cao Thanh Dũng (20 tuổi) và Nguyễn Minh Nhật (21 tuổi, cùng trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (Cỏ mỹ).

Hai đối tượng Cao Thanh Dũng và Nguyễn Minh Nhật bị bắt về hành vi buôn bán cỏ Mỹ.

Trước đó, qua công tác theo dõi, Công an thị xã Hương Thủy đã bắt quả tang Nhật đang bán trái phép cỏ Mỹ cho đối tượng Nguyễn Tuấn Hà (24 tuổi, trú tại Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc). Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều gói cỏ Mỹ có tổng trọng lượng 4,757g.

Cỏ Mỹ được chứa trong các túi “trà giảm cân”.

Nhật khai nhận số cỏ Mỹ này được mua lại từ đối tượng Cao Thanh Dũng. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận đã mua số cỏ Mỹ trên từ một đối tượng khác ở TP Đà Nẵng để đưa ra các vùng quê tại Thừa Thiên- Huế bán lẻ cho các con nghiện. Nhằm tránh bị phát hiện, chúng đã che giấu cỏ Mỹ trong các túi trà có nhãn hiệu “trà giảm cân”.

Ngoài 2 đối tượng trên, ngày 20-3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt quả tang Nguyễn Giàu (22 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) và Lê Vũ Thành Trung (15 tuổi, trú phường Trường An, TP Huế) về hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy, qua đó thu giữ 14 gói cỏ Mỹ.

Giàu khai nhận cũng đã mua số cỏ Mỹ này từ TP Đà Nẵng rồi đưa ra Huế sử dụng và bán lại kiếm lời.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế: Từ ngày 1-2-2016, khi Nghị định 126/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất, trong đó có cỏ Mỹ có hiệu lực thì lực lượng công an trên địa bàn đã liên tục bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, buôn bán trái phép cỏ Mỹ, qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng buôn bán ma túy, trong đó có cỏ Mỹ tuồn về các vùng thôn quê.

Anh Khoa
.
.
.