Cán bộ tín dụng chiếm đoạt tiền khách hàng rồi trốn

Thứ Tư, 12/09/2012, 17:55

Từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2012, Lâm, Phó phòng kinh doanh một ngân hàng, đã lừa đảo chiếm đoạt 1,15 tỷ đồng của 6 khách hàng. Người thấp nhất là 100 triệu đồng, người cao nhất là trên 300 triệu đồng.

Ngày 12/9, Công an thị xã Đồng Xoài, cho biết: Đang tạm giữ hình sự Phạm Xuân Lâm (32 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước), nguyên Phó phòng kinh doanh Ngân hàng Habubank, Chi nhánh Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Lâm được tuyển dụng vào ngân hàng Habubank, Chi nhánh Bình Phước vào tháng 4/2011 với chức danh phó phòng phụ trách kinh doanh mảng khách hàng cá nhân. Cuối năm 2011, Lâm bắt đầu tham gia cá độ bóng đá và thua số tiền trên 7 tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ cá độ, Lâm đã nảy sinh ý định lừa đảo, vay tiền của khách hàng quen biết. Từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2012, Lâm đã lừa đảo chiếm đoạt 1,15 tỷ đồng của 6 khách hàng. Người thấp nhất là 100 triệu đồng, người cao nhất là trên 300 triệu đồng.

Khi không có khả năng chi trả và bị truy đòi, Lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 9/9, vị cán bộ tín dụng này đã đến Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình

S.B.
.
.
.