Ra tù rủ người tình gây 19 vụ trộm trộm xe máy

Thứ Tư, 28/09/2016, 18:48
Ngày 28-9, TAND huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) mở phiên tòa lưu động tại xã Lương Hoà, xét xử bị can Nguyễn Chí Cường (37 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Phan Thị Tuyết Nhi (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài nên Cường, Nhi bàn bạc đi trộm xe máy dọc theo các tuyến quốc lộ, khu vực chợ, khu dân cư… Từ khoảng tháng 7-2015 đến 27-1-2016, Cường và Nhi đã thực hiện trót lọt 19 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Càng Long, TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) và huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre), chiếm đoạt số tiền gần 236 triệu đồng.

Nhi và Cường tại phiên toà.

Cường từng có các tiền án về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi ra tù, Cường vẫn không hối cải mà vẫn tiếp tục phạm tội. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, HĐXX tuyên phạt Cường 10 năm tù giam, Nhi 8 năm tù giam. 

Hồ Giang
.
.
.