Uống rượu, vi phạm giao thông còn chống người thi hành công vụ

Thứ Ba, 24/11/2015, 10:22
Giang điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi có hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và đưa người vi phạm cùng phương tiện về trụ sở Phòng CSGT để làm việc, Giang có lời lẽ lăng mạ, thậm chí dùng tay đánh cán bộ làm nhiệm vụ.

Vào khoảng 21h20 ngày 23-11, Tổ công tác phối hợp giữa Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Cảnh sát hình sự (CSHS) và Cảnh sát 113 (gọi tắt là Đội 187 - Công an tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại QL279 thuộc khu vực tổ 10 phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ phát hiện một nam thanh niên là Đào Văn Giang (20 tuổi), trú tại xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu điều khiển xe máy BKS 27F8 - 9344 không đội mũ bảo hiểm.

Đào Văn Giang tại cơ quan Công an.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, sau đó giao đồng chí Phạm Ngọc Quý - chiến sĩ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh đưa người vi phạm cùng phương tiện về trụ sở Phòng CSGT để làm việc. Khi đang trên đường về trụ sở, Đao Văn Giang bất ngờ nhoài người bóp phanh trước khiến phương tiện và chiến sĩ Phạm Ngọc Quý ngã xuống đường. Không dừng tại đó, đối tượng này còn có lời lẽ lăng mạ Tổ công tác, thậm chí dùng tay đánh mạnh vào mặt chiến sĩ Phạm Ngọc Quý. Ngay lập tức, đối tượng đã bị Tổ công tác cùng quần chúng nhân dân khống chế.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đao Văn Giang có biểu hiện không tỉnh táo, không làm chủ được hành động và lời nói. Qua kiểm tra nồng độ cồn của đối tượng kết quả 0,949mg/l, gấp 2,5 lần nồng độ pháp luật cho phép.

Hiện vụ việc đang được bàn giao cho Công an TP Điện Biên Phủ xác minh làm rõ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Lê Hoàng
.
.
.