Say rượu, đe dọa giết mẹ, bắn bị thương người can ngăn

Thứ Ba, 12/05/2015, 11:17
Ngày 12/3, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Văn Việt, 26 tuổi, trú tại thôn Nóng, xã Kiên Lao để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 23h giờ ngày 7/5, Việt đi uống rượu về, sau đó lại định lấy xe máy đi chơi tiếp. Do bố Việt mới mất, Việt lại đang say rượu nên mẹ và vợ của đối tượng này sợ Việt đi xe máy sẽ xảy ra việc không lành nên can ngăn, không cho Việt lấy xe máy đi. 

Chính vì thế, Việt tức giận lấy một khẩu súng bắn đạn ghém ra đe dọa sẽ giết mẹ và vợ. Thấy ầm ĩ, anh Nguyễn Quang Sỹ, 28 tuổi trú ở thôn Cẩm Hoàng, xã Kiên Thành và một người bạn làm công nhân, trọ gần nhà Việt đã chạy sang can ngăn. 

Việt quay sang đe dọa, yêu cầu hai người này về ngay nếu không sẽ bắn chết. Do Việt lăm lăm khẩu súng chĩa vào người mình nên anh Sỹ và bạn ra về. Tuy nhiên, khi vừa đi được 1 đoạn đã bị Việt dùng súng bắn theo khiến anh Sỹ bị thương. Ngay trong đêm, Công an huyện Lục Nam đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở, thu giữ khẩu súng tang vật.

P.A.
.
.
.