Người đâm chết bạn nhậu đã tử vong tại bệnh viện

Thứ Hai, 28/09/2015, 07:57
Chiều tối ngày 27/9, bác sĩ trực khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, do vết thương quá nặng, anh Trương Thành Ngọc đã tử vong.

Anh Ngọc (41 tuổi, ngụ quận 2, TP HCM) là người đã đâm chết ông Nguyễn Văn Đức (57 tuổi, ngụ Gò Vấp) vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Như CAND Online đã đưa tin, rạng sáng 27/9, anh Ngọc và ông Đức lai rai tại một quán nhậu trên đường Vũ Ngọc Phan (phường 13, quận Bình Thạnh).

Đến 5h, sau khi “chén chú chén anh”, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Ông Đức đến chiếc xe đạp của mình lấy con dao mổ heo chém Ngọc nhiều nhát, Ngọc dù bị thương nhưng vẫn chống cự và lấy con dao của ông Đức đâm ông Đức tử vong tại chỗ.

Ngọc được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

M.Đ.
.
.
.