'Hiệp sĩ' Bình Dương:

Hiệp sĩ đường phố liên tiếp bắt giữ nhiều 'quái xế' trộm đêm

Thứ Ba, 07/04/2015, 15:54
Thấy nhà một hộ dân ven đường đã khoá cửa, 1 tên xuống xe cậy cửa nhưng bị người nhà bên cạnh phát hiện. Các đối tượng lên xe bỏ chạy nhưng vẫn bị các anh "hiệp sĩ" tóm gọn.

Lúc 4h ngày 7/4, “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc và Thạch Đạt thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Khi đó, các anh phát hiện hai “quái xế” điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 68 N1- 09922 có biểu hiện nghi vấn nên truy đuổi qua nhiều tuyến đường. 

Đến đường Trần Văn Ơn thuộc khu 5 (phường Phú Hoà), các anh mới tóm được chúng cùng tang vật gồm, máy tính xách tay hiệu DELL, lồng chim chào mào, 2, 6 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên Trịnh Văn Giàu (22 tuổi quê Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Hoàng (23 tuổi, quê Kiên Giang). Bọn chúng đã đột nhập vào nhà của anh Quách Văn Vũ (29 tuổi, quê Sóc Trăng, thường trú phường An Phú, thị xã Thuận An) trộm số tài sản trên.

Trước đó, lúc 2h ngày 6/4, các anh tuần tra trên đường Đại lộ Bình Dương thuộc khu 2 (phường Phú Hòa) phát hiện Trần Quang Đảo (27 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú khu phố 3, phường Phú Hoà) và Ngô Duy Bình (22 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng) điều khiển xe máy BKS 61H1- 13161 có biểu hiến nghi vấn nên đeo bám. 

Đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, bọn chúng phát hiện hiệp sĩ nên rồ ga bỏ chạy. Các anh truy đuổi khoảng 500 mét mới khống chế được chúng cùng ống hút nhựa đựng ma tuý đá.

Khoảng 1h ngày 5/4, các anh tuần tra đường Phú Lợi thuộc khu 1, (phường Phú Hoà) phát hiện Võ Ngoài Linh (28 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi, quê Cà mau) đi xe máy hiệu Exciter với tốc độ cao nên đeo bám.

Quả nhiên, đến đường 30-4, bọn chúng thấy nhà một hộ dân ven đường đã khoá cửa, 1 tên xuống xe cậy cửa nhưng bị người nhà bên cạnh phát hiện. Các đối tượng lên xe bỏ chạy nhưng vẫn bị các anh tóm gọn. 

Tang vật thu giữ gồm, nhiều giấy cầm xe, điện thoại, máy chụp hình, dụng cụ chuyên cậy cửa nhà, mở khoá xe. Bọn chúng khai nhận, đã đột nhập vào khu nhà trọ thuộc khu công nghiệp VSip (thị xã Thuận An) trộm 2 ĐTDĐ.

C.Bình
.
.
.