Bắt vụ làm giả con dấu, tài liệu với số lượng lớn

Thứ Bảy, 23/05/2015, 09:36
Vừa mãn hạn tù về tội làm giả giấy tờ, tài liệu chưa được 1 năm, Tài lại "ngựa quen đường cũ" tiếp tục "sản xuất" và rao bán hàng loạt bằng tốt nghiệp phổ thông, bằng cử nhân, học bạ, giấy chứng nhận nhà đất, bằng lái xe máy và nhiều loại giấy tờ tùy thân khác...

Chiều 22/5, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ một vụ làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức với số lượng lớn. Tang vật thu giữ gồm hàng loạt bằng tốt nghiệp phổ thông, bằng cử nhân, học bạ, giấy chứng nhận nhà đất, bằng lái xe máy và nhiều loại giấy tờ tùy thân khác, cùng nhiều máy móc.

Trước đó vào sáng cùng ngày, trong quá trình kiểm tra hành chính tại một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn thành phố Vinh, Cảnh sát đã phát hiện 2 bằng lái xe máy được làm giả. Từ manh mối này, Cảnh sát đã xác định được nơi làm giả.

Công an đang lục soát nhà ở của Tài khi đối tượng đang bỏ trốn.

Lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Trần Anh Tài (36 tuổi) vợ là Nguyễn Thị Hải Anh ( 33 tuổi), trú tại số 18, ngõ 2, đường Bạch Liêu, phường Trường Thi, thành phố Vinh ( Nghệ An) được thực hiện.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ hàng chục bằng tốt nghiệp loại PTHT, bằng cử nhân, bằng lái xe máy, chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, học bạ...và nhiều giấy tờ tùy thân khác. Cùng với đó là 1 lap top, 1 máy in màu, nhiều USB….

Tang vật vụ án

Được biết, Tài từng đi tù 2 năm về tội làm giả tài liệu và mới mãn hạn tù chưa được 1 năm  thì “ngựa quen đường cũ”.

 Hiện, Công an thành phố Vinh đã  niêm phong toàn bộ tang vật để tiếp tục  điều tra mở rộng.         

Đào Bình
.
.
.