Bắt giữ 6 đối tượng người Hàn Quốc tổ chức đánh bạc trên mạng

Thứ Sáu, 23/01/2015, 20:33
Chiều 23/1, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bắt giữ ổ nhóm đối tượng người Hàn Quốc tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, thu hút tới 4000 thành viên tham gia, với số tiền 10 tỷ Won tương đương 220 tỷ tiền Việt Nam.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Phòng Cảnh sát hình sự  (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện đối tượng người Hàn Quốc đang thuê nhà tại địa chỉ số 10, khu biệt thự Kim Minh, đường Lê Hồng Phong kéo dài, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu có biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.  Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác lập chuyên án phối hợp với C50 tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.

6 đối tượng người Hàn Quốc cùng tang vật thu giữ.

Ngoài ra, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an và Tổng Cục Cảnh sát, C50 đã phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế (V12) trao đổi thông tin, tài liệu cho đại diện Cảnh sát Hàn Quốc tại Việt Nam và đề nghị bạn khẩn trương điều tra xác minh hoạt động của nhóm đối tượng này. Ngày 13/1/2015, Cảnh sát Hàn Quốc đã xác minh, xác định hoạt động tổ chức đánh bạc trên mạng Internet của nhóm đối tượng trên vi phạm pháp luật Hàn Quốc và đề nghị phối hợp bắt giữ.

Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 21/1, C50 phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khám xét nơi cư trú của các đối tượng người Hàn Quốc tại địa chỉ số 10, khu biệt tự Kim Minh, phát hiện 6 đối tượng nam gồm Im Seung Woo (SN 1980); Kim Seul Gi (SN 1991); Jung Bon Yong (SN 1982); Lee Yong Hu (SN 1983); Lim Young Jae (SN 1981) và Han Seok Gyeong (SN 1981) đang sử dụng máy tính, điện thoại di động kết nối mạng Internet để điều hành các website tổ chức cho công dân Hàn Quốc đánh bạc trái phép qua mạng.

Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao bàn giao đối tượng và tang vật cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Khám xét tại đây, lực lượng Công an thu giữ máy 7 màn hình máy Samsung, 2 màn hình máy LG, 1 màn hình máy Chimei; 5 CPU máy tính; 8 USB; 3 Laptop; 1 ổ cứng WD 500 GB; 1 ổ cứng di động; 10 thẻ nhựa; 7 sổ tiết kiệm; nhiều số ghi kết quả đánh bạc... cùng  nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. Qúa  trình kiểm tra các máy tính, điện thoại di động thu được tại hiện trường, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ toàn bộ dữ liệu điều hành, quản trị, các tài khoản đánh bạc trên các website như: www.mr-55.com, www.mm.qn113.com, www.oppo.bak55.com, www.paso113.com...

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận từ tháng 8/2014,  được một người Hàn Quốc tên là Choi Hojun sinh1976 đưa sang Việt Nam trả công và yêu cầu họ quản trị, điều hành các website tổ chức cho công dân Hàn Quốc đánh bạc trên mạng Internet bằng nhiều hình thức. Choi Hojun đã thuê nhà cho họ tại địa chỉ nhà số 10, khu biệt thự Kim Minh... Thông qua tài liệu, dữ liệu thu được, cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 8/2014 cho đến nay, các website đánh bạc do các đối tượng trên điều hành đã thu hút được gần 4000 thành viên có địa chỉ IP xuất phát từ Hàn Quốc tham gia đánh bạc với số tiền khoảng 10 tỷ Won, tương đương 220 tỷ tiền Việt Nam.

 Ngày 23/1, Phòng 3 (C50), Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và V12 đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Cảnh sát Hàn Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý. Đây là chiến công đầu tiên của các anh, trong những ngày đầu của đợt ra quân trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán, triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm người nước ngoài đánh bạc trên mạng Internet.

P.Thủy – M.Hiền
.
.
.