Cán bộ tín dụng chiếm đoạt 270 triệu đồng rồi bỏ trốn

Chủ Nhật, 24/05/2009, 10:30
Ngày 22/5, cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã đối với Phạm Văn Bình, trú ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, nguyên cán bộ tín dụng một ngân hàng, có trụ sở tại phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Qua điều tra của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ - Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định Bình lợi dụng là cán bộ tín dụng của ngân hàng đã nhận 270 triệu đồng của ông Ngô Minh C., trú ở Yên Hòa, quận Cầu Giấy, trả nợ tiền vay của ngân hàng. Sau khi nhận số tiền nói trên, Bình không nộp vào quỹ, đã giữ lại chiếm đoạt, thụ hưởng cá nhân rồi bỏ trốn.

Hiện gia đình Bình đã khắc phục hậu quả. Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm yêu cầu Bình sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đề nghị nhân dân ai biết nơi ẩn náu của Bình thì báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc báo về Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ - Công an quận Hoàn Kiếm, địa chỉ: Số 2 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Minh Khoa
.
.
.