Cần Thơ: Khởi tố bị can 2 vụ xâm phạm chỗ ở của công dân

Thứ Hai, 27/04/2009, 09:28
Báo CAND đã phản ánh, căn nhà tại số 13, Huỳnh Thúc Kháng, quận Ninh Kiều  do ông Lê Văn Viên và bà Hậu làm chủ sở hữu. Khi qua đời, ông bà Viên không để lại di chúc dù ông bà có 3 người con, gồm Sánh, Trầm và Lê Công Hiền (58 tuổi)...

>>Ngang nhiên chiếm nhà người khác

Ngày 11/4/2008, TAND quận Ninh Kiều có bản án buộc vợ chồng ông Hiền phải trả sồ tiền trên 800 triệu đồng cho 4 chủ nợ. Do ông Hiền không có khả năng trả nợ nên cơ quan thi hành án (THA) dân sự quận đã tiến hành kê biên căn nhà.

Lúc này, ông Lê Sử Đăng (Ngụ 146P, Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều) đồng ý đứng ra trả toàn bộ số nợ của vợ chồng ông Hiền và ông Đăng cũng có nhu cầu mua lại căn nhà. Vợ chồng ông Hiền đồng ý.

Ông Trầm và ông Sánh cũng chịu chuyển phần thừa kế của mình cho ông Đăng thông qua các hợp đồng được chính quyền, ngành chức năng công nhận. Sau hơn 5 tháng giao nhà cho ông Đăng, ngày 5/11/2008, phía ông Hiền lại thuê thợ, mở khóa rồi chiếm giữ lại căn nhà.

Đối với vụ căn nhà 218/36 Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, như Báo CAND số phát hành vào ngày 2/12/2007 từng phản ánh. Truy xét lại hồ sơ, chúng tôi được biết. Ngày 19/6/2001, TAND TP Cần Thơ (cũ) có bản án thuận tình ly hôn cho 2 người, ông Thuận và bà Lãnh.

Thời điểm đó, họ đang nợ 3 người với tổng số tiền gần 48 triệu đồng nên Tòa đề nghị cơ quan THA bán nhà trên là sở hữu chung để trả nợ; khoản còn lại, ông Thuận, bà Lãnh mỗi người được 25%, 5 người con (trong đó có Nghiệm mỗi người được 10%).

Ngày 5/7/2001, phía THA ban hành quyết định cưỡng chế thì bà Lãnh khiếu nại bản án. Ngày 29/5/2003, TAND tỉnh Cần Thơ (cũ) trả lời là không có căn cứ để kháng nghị bản án theo thủ tục giám đốc thẩm. Ngày 15/7/2002, Đội THA kết hợp cùng các ngành chức năng kê biên, định giá căn nhà là 134,8 triệu đồng.

Một năm sau, căn nhà được các bên thống nhất ở giá 300 triệu đồng (ông Thuận cho giá là 400 triệu đồng). Cuối năm 2003, căn nhà được bán đấu giá với giá cao hơn giá khởi điểm là 1 triệu đồng. Người trúng giá là ông Đỗ Hữu Đời (ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ). Ngày 13/2/2007, ông Đời được cấp chủ quyền.

Với số tiền bán nhà, sau khi đã trả nợ, chi phí đấu giá, cưỡng chế,… còn lại là 243 triệu đồng, ông Thuận chỉ nhận 3 triệu đồng, bà Lãnh và các con của ông bà không nhận. Vì vậy, ngày 7/10/2005, THA gửi vào quỹ tiết kiệm không kỳ hạn. Đến ngày 26/8/2005, THA đã cưỡng chế, giao nhà cho ông Cường, nhưng sau đó  bà Lãnh cùng con trai phá khóa chiếm dụng.

Trao đổi với PV Báo CAND vào chiều 22/4, Trung tá Nguyễn Mậu Nhân, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết sau khi Báo CAND lần lượt có thông tin về hành vi xem thường pháp luật của một số đối tượng trong vụ ngang nhiên chiếm đoạt nhà của người khác trên địa bàn, cơ quan bảo vệ pháp luật đã vào cuộc.

Viện KSND quận Ninh Kiều cũng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, bị can của Công an Ninh Kiều đối với ông Hiền, bà Lãnh và ông Nghiệm vì tội danh "Xâm phạm chỗ ở của công dân"

Binh Huyền
.
.
.