CSCĐ bắt nhiều vụ ma túy và trộm cắp trong đêm

Thứ Tư, 01/03/2017, 18:18
Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội cho biết, đêm 28-2 rạng sáng 1-3, tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện 3 vụ, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp, tài sản bị trộm cắp, phương tiện công cụ gây án.


Cụ thể, đêm 28-2, Đại úy Nguyễn Ngọc Phương, Tổ trưởng cùng 3 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn số 2 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trước cửa Siêu thị Công ty may 10, hướng Hải Phòng về Hà Nội, phát hiện Điêu Văn Minh trú tại phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, đang đứng trước cửa xe ô tô đang dừng đỗ có dấu hiệu nghi vấn. 

Điêu Văn Minh và tang vật.

Tổ công tác đã kiểm tra hành chính, thu giữ trong túi áo khoác của Minh, bao thuốc lá 555 bên trong chứa 1 túi nilon tinh thể màu trắng và 1 túi nilon chứa 70 viên nén màu hồng. Đối tượng khai nhận là ma túy đá và ma túy tổng hợp vừa đi nhận về.

Vụ thứ 2, khoảng 4h ngày 1-3, Thượng úy Nguyễn Ngọc Tú, Tổ trưởng, và 3 CBCS thuộc Đại đội 2 Tiểu đoàn số 1, làm nhiệm vụ thuộc khu vực ngã tư đường Phạm Hùng – Mễ Trì, TP Hà Nội, phát hiện Dương Văn Tú, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội, điều khiển xe mô tô màu đỏ - đen, nhãn hiệu Sirius. Khi phát hiện cảnh sát, đối tượng lảng tránh. Tổ công tác đã dừng xe, kiểm tra hành chính. 

Qua đó, phát hiện, chiếc xe máy đối tượng sử dụng không có giấy tờ, cùng 2 van phá khóa, 4 chân chìa khóa dùng để dò khóa từ và 1 tay công... Qua khai thác nhanh, đối tượng đã nhận chiếc xe máy trên vừa trộm cắp tại ngõ 110 phố Trần Duy Hưng. Các dụng cụ vừa bị thu giữ là để trộm cắp.

Dương Văn Tú.

Cùng thời điểm này, tổ công tác thứ 3 do Thiếu úy Trần Ngọc Lanh, tổ trưởng, thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, làm nhiệm vụ trên khu vực đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, cũng phát hiện đối tượng Lê Quang Hải, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã áp sát, ra dấu hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính, đã phát hiện thu giữ trong cốp xe máy 1 dùi cui điện, 1 dao nhọn, 1 vam phá khóa, 1 kìm cộng lực... đây là những công cụ để trộm cắp xe máy.

Cả 3 đối tượng và tang vật đã được lực lượng CSCĐ chuyển đến cơ quan Công an sở tại xử lý theo quy định của pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.
.