Bóc gỡ đường dây tuồn ma túy vào trại giam

Thứ Năm, 21/08/2014, 09:16
Như tin đã đưa, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị vừa phối hợp với Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) bóc gỡ thành công đường dây mua bán ma túy từ bên ngoài vào trại. Quá trình xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 47) Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 51 bị can có hành vi câu kết, móc nối, mua bán, vận chuyển ma túy từ ngoài xã hội vào Trại giam Tân Lập.

Trong  số 51 bị can bị khởi tố điều tra thì có 43 đối tượng đang cải tạo tại Trại giam Tân Lập, 16 trong số đó có án chung thân, 2 phạm nhân tử hình được xét giảm xuống chung thân. Việc phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ với Trại giam Tân Lập đã chặt đứt đường dây mua bán ma túy, trả lại sự bình yên cho địa bàn, đặc biệt là môi trường giam giữ, cải tạo giúp các phạm nhân hướng thiện. 

Trại giam Tân Lập - Bộ Công an đóng trên địa bàn 2 xã Mỹ Lung (Yên Lập) và xã Vô Tranh (Hạ Hòa, Phú Thọ)… Số lượng phạm nhân phạm tội về ma túy chiếm tỷ lệ cao. Từ trước năm 2010, số phạm nhân phạm tội về ma túy cải tạo ở Trại giam Tân Lập do các phạm nhân chuyển đến chiếm 50%. Trong những năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở các xã giáp ranh, vùng lân cận với Trại giam Tân Lập được nhân rộng và xây dựng, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin quan trọng liên quan đến ANTT. Song 2/3 số phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Tân Lập nghiện ma túy, việc cách ly với xã hội và sử dụng chất ma túy chỉ là tạm thời, không phải là hình thức cai nghiện nên nhu cầu sử dụng ma túy vẫn rất cao. Chính vì thế, các đối tượng luôn tìm các cơ hội để móc nối với ngoài xã hội, mua bán trái phép chất ma túy…

Xác định Trại giam Tân Lập là địa bàn trọng điểm, nhiều năm qua Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với đơn vị làm tốt công tác quản lý người nghiện, Phòng PC 47 và Trại giam Tân Lập đã phát hiện nhiều vụ phạm nhân nhận quà gửi qua đường bưu phẩm cũng như quà do người nhà hoặc đồng bọn gửi trực tiếp cho phạm nhân tại cổng trại giam, trong đó có quà giấu ma túy. Từ năm 2010 đến 2013 là 52 vụ được phát hiện, trong đó phát hiện ngay tại cổng Trại giam Tân Lập là 27 vụ.

Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ khám xét và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Chính (X).

Hồi 11h ngày 28/1/2013, tại phân trại số 3, Trại giam Tân Lập, cán bộ trại giam kiểm tra phạm nhân đi lao động về khu giam phát hiện phạm nhân Hà Kim Đoài (52 tuổi, HKTT tại xã Tân An, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Đoài có án phạt chung thân, đang lao động cải tạo tại Đội 19, phân trại số 3, mang theo một xô nhựa có biểu hiện nghi vấn vào khu giam giữ nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra. Lúc này, Đoài không chấp hành yêu cầu, đối tượng bước vào khu giam và lấy trong xô nhựa một túi nilon màu trắng rồi ném về phía vườn hoa. Cán bộ trại giam đã khống chế Đoài và thu giữ gói nilon, bên trong có 0,781 gam heroin. Từ đây, một đường dây mua bán trái phép chất ma túy đã được bóc gỡ.

Trung tá Đào Kim Trung, Trưởng phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban chuyên án kể lại: Sau khi được động viên, Đoài khai nhận: Trước ngày 28/1/2013, phạm nhân Nguyễn Văn Long (33 tuổi, quê ở Lạng Giang, Bắc Giang) phạm tội giết người, án phạt chung thân (vào thời điểm đó đang cải tạo tại Đội 7, phân trại số 3, Trại giam Tân Lập) đưa cho phạm nhân Bùi Hồng Khanh (52 tuổi, ở phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) 4 cục heroin đúc trong vỏ bao thuốc lá Thăng Long. Khanh sau đó đã đưa số ma túy trên cho Đoài và nhờ Đoài cất giấu hộ. Đoài đã đem 4 cục heroin (tổng số 2 chỉ 04 phân) cất giấu ở nóc trần nhà kho của xưởng khâu bóng.

Khoảng 3 ngày sau, Long bảo Đoài đưa cho Long 2 cục heroin để Long bán, còn lại 2 cục heroin Đoài đã cắt lấy bớt mỗi cục một ít rồi gói lại như cũ, sau đó Đoài đưa tiếp 2 cục heroin còn lại để Long bán. Số heroin Đoài chiếm đoạt được của Long, Đoài đã chia thành 25 gói nhỏ đến 11h ngày 28/1/2013, Đoài đem 25 gói heroin vào khu giam giữ thì bị cán bộ trực trại phát hiện thu giữ như đã nêu trên.

Căn cứ vào lời khai của Hà Kim Đoài, ngày 25/6/2013, cơ quan CSĐT đã trích xuất Nguyễn Văn Long, Bùi Hồng Khanh từ Trại giam Tân Lập về Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra. Nguồn gốc 4 cục heroin này là của phạm nhân Phạm Trọng Đại (36 tuổi, ở Niệm Nghĩa, Lê Chân,  Hải Phòng) đang cải tạo tại phân trại số 3. Từ tháng 8/2012 đến tháng 1/2013, Long mua của Đại 30 lần được 3 chỉ 5 phân và nhiều gói nhỏ heroin. Cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh tổng số Long mua của Nguyễn Bá Tiến, Lê Trọng Đại, Phạm Trọng Đại, Nguyễn Đức Chính là 16 chỉ 21 phân và nhiều gói nhỏ heroin. Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Văn Long, cơ quan điều tra đã tiến hành ghi lời khai của các phạm nhân Nguyễn Thanh Bình, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ạnh Tuấn, Đỗ Văn Sáu và Trần Duy Hưng, các phạm nhân này đều khai nhận đã mua ma túy của Long phù hợp với lời khai của Long. Quá trình mua bán ma túy, Long thu lợi bất hợp pháp số tiền là 15.750.000 đồng.

Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Văn Long, cơ quan điều tra đã trích xuất 3 phạm nhân Phạm Trọng Đại (36 tuổi, ĐKTT phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Lê Trọng Đại (44 tuổi, ĐKTT Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh) và Nguyễn Bá Tiến (24 tuổi, ĐKTT Hạ Giáp, Phù Ninh, Phú Thọ) từ Trại giam Tân Lập – Bộ Công an về Trại tạm giam - Công an tỉnh Phú Thọ để đấu tranh làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng PC 47 đã điều tra và xác định 5 ổ nhóm hoạt động về ma túy. Trước hết là nhóm đối tượng là phạm nhân cầm đầu móc nối với đối tượng ngoài xã hội mua bán trái phép chất ma túy đưa vào Trại giam Tân Lập. Nhóm này gồm có Bùi Đức Định (41 tuổi, quê ở Hải Phòng). Định phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, án phạt tử hình được Chủ tịch nước giảm xuống chung thân; Phạm Trọng Đại (44 tuổi, trú tại Gia Bình, Bắc Ninh), án phạt chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và Khà A Giơ (36 tuổi, trú tại Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình), án phạt chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với Khà A Giơ, đối tượng này đã có 1 tiền án, đang chấp hành án phạt tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng không lấy đó làm bài học để cải tạo tốt. Trong thời gian cải tạo, Giơ tiếp tục móc nối với các phạm nhân khác và các đối tượng mua bán ma túy ngoài xã hội để môi giới cho các phạm nhân và những đối tượng này mua bán trái phép chất ma túy với nhau đưa vào trong trại giam với mục đích để các phạm nhân này bán lẻ kiếm lời để Giơ nhận tiền công. Quá trình điều tra có đủ căn cứ chứng minh từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, Khà A Giơ đã môi giới cho các phạm nhân mua bán tất cả 3 lần số lượng 2 cây, 8 chỉ heroin.

Quá trình điều tra, 51 bị can khai báo đã móc nối, câu kết với nhau mua bán, vận chuyển ma túy đưa vào Trại giam từ giữa năm 2011 đến nay. Số lượng ma túy đưa vào trại là 28 cây, 38 chỉ heroin với tổng số tiền thu lời bất hợp pháp từ mua bán ma túy khoảng 500 triệu đồng.

Thượng tá Phạm Đình Thi, Phó trưởng Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Việc vận chuyển ma túy của các đối tượng được tiến hành bằng 2 cách: Người nhà phạm nhân (đối với phạm nhân có người nhà cũng hoạt động mua bán ma túy thì đồng bọn gửi ma túy giấu vào quà trực tiếp gửi cho phạm nhân tại cổng trại). Nhiều trường hợp, ma túy được gửi qua đường bưu phẩm chuyển vào cho phạm nhân. Trong những trường hợp này, thủ đoạn cất giấu vô cùng tinh vi mà mắt thường không thể phân biệt được. Ma túy giấu trong nhiều củ lạc khô để trong túi lạc, trong túi kẹo, trong gói mỳ tôm, hộp sữa)…

Đa số việc vận chuyển ma túy từ ngoài vào trại giam được thực hiện bằng thủ đoạn giấu ma túy vào địa điểm cố định ở bên ngoài trại (trước đó, đối tượng đã điện thoại bàn bạc với phạm nhân). Sau đó, các phạm nhân ra ngoài trại lao động lấy ma túy để đem vào trại. Đáng chú ý một số phạm nhân cải tạo ở Trại giam Tân Lập đã ra trại, do thông thạo địa hình trong và ngoài trại đã liên lạc với phạm nhân để hẹn địa điểm ném ma túy vào khu vực lao động của phạm nhân cất giấu ma tuý và đồ vật cấm như điện thoại di động để hôm sau các phạm nhân ra lao động lấy đem vào trại.

Xuân Mai
.
.
.