Bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam, thu 40 bánh cần sa

Thứ Ba, 16/09/2014, 08:03
Ngày 15/9, Thượng tá Nguyễn Thành Kỳ, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, sau một thời gian theo dõi, được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, đơn vị vừa bóc gỡ thành công đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Tô Hữu Huy, 38 tuổi; Hồ Đăng Tuấn, 44 tuổi; Tô Hữu Tiến, 60 tuổi, bố của Huy và Hồ Đăng Diệu, 23 tuổi, cùng trú tại TP Huế, thu giữ hai bao tải chứa 40 bánh cần sa.

Trước đó, ngày 7/9, Ban chuyên án được trinh sát báo tin: Đối tượng cầm đầu đường dây này là Tô Hữu Huy, 38 tuổi, trú tại số nhà 39/85 đường An Dương Vương, TP Huế, được người bà con là Hồ Đăng Diệu, 23 tuổi, ở đường Trần Thanh Mại, TP Huế, chở ra xe để đi Lào; ngày 8/9, một đối tượng khác là Hồ Đăng Tuấn làm nghề lái xe tuyến Lào – Huế đi xe tải BKS 75C-402052 kéo rơ móoc 75R- 0087 xuất phát từ Huế đi Lào. Lập tức hai tổ công tác được lệnh lên đường bám trụ tại cửa khẩu Lao Bảo theo dõi mọi di biến động của Huy.

Lúc 10h ngày 11/9, Huy nhập cảnh trở lại Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo rồi về nhà nghỉ tại Huế, đến 15h thì xe của Tuấn cũng nhập cảnh vào Việt Nam ở cửa khẩu Lao Bảo, trên xe vận chuyển thạch cao và than.

Tô Hữu Huy cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Đúng 1h sáng 12/9, Tuấn cho xe tiếp tục chạy vào Huế, Huy hẹn Tuấn đưa xe vào bãi đất vắng người ở thị xã Hương Trà, trên tuyến đường lên Nhà máy Xi măng Luck. Lúc này Huy cùng bố là Tô Hữu Tiến điều khiển xe Innova BKS 75-03404 ra Hương Trà đón đợi và nhanh chóng chuyển 2 bao tải đựng 40 bánh cần sa đang được ngụy trang lẫn trong thạch cao, than thì bị lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Ngoài ra, cơ quan Công an có đủ chứng cứ để khám xét bắt khẩn cấp đối với Hồ Đăng Diệu. Diệu là người thường xuyên chở Huy đưa ma túy đi tiêu thụ ở Huế và các địa phương khác.

Công an Thừa Thiên - Huế đã thu giữ tang vật là 40 bánh cần sa, tạm giữ ôtô tải BKS 75C-402052 do Tuấn điều khiển và xe ôtô Innova BKS 75-03404. Hiện vụ án đang được Công an Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra mở rộng

Đinh Sen
.
.
.