Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh: 1 ngày bắt 2 vụ buôn bán "hàng trắng"

Thứ Tư, 04/06/2008, 13:42
Trong ngày 2/6, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (QTCT) đã bắt giữ 2 vụ buôn bán vận chuyển chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu QTCT.

Nhận được tin báo của trinh sát từ bên kia biên giới, vào lúc 8h30', các chiến sỹ Biên phòng Trạm Cửa khẩu QTCT đã tổ chức khám xét xe ôtô mang BKS UN-3024 cùng 2 đối tượng là Trần Văn Thuần, 33 tuổi, quê ở xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và Lê Văn Cường, 22 tuổi, quê ở xã Hòa Quý, huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Qua khám xét đã phát hiện 294 hộp thuốc Tây, trong đó có chứa 9.000 viên ma túy tổng hợp, vỏ phía ngoài được cải trang bằng thùng mỳ tôm.

6 tiếng đồng hồ sau (tức là lúc 14h30' cùng ngày) cũng tại Cửa khẩu QTCT, các chiến sỹ Biên phòng Trạm Cửa khẩu QTCT bắt giữ tiếp xe ôtô thứ 2 mang BKS 38H-8242 cùng Nguyễn Trường Phước, 34 tuổi, trú tại khối phố 8, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, thu 3.500 viên ma túy tổng hợp. Thủ đoạn ngụy trang cũng là thùng mỳ tôm xếp cùng các loại hàng hóa khác.

Trước đó, vào hồi 14h ngày 30/5, Trạm Biên phòng Cửa khẩu QTCT phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ tên Mai Văn Dương, 34 tuổi, quê ở Thanh Hóa, trú tại Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh trong lúc trên đường từ thị trấn Lạc Xao về Việt Nam qua Cửa khẩu QTCT.

Các lực lượng kiểm soát đã phát hiện và thu giữ 300 tép heroin, 2 viên ma túy tổng hợp cùng với chiếc xe Toyota, BKS UN-7299

Phương Hoa
.
.
.