Bị phát hiện, nhóm cướp 9X sát hại cụ ông 78 tuổi

Thứ Năm, 24/04/2014, 21:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Đồng Tháp đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo, gồm: Nguyễn Hoàng Nam (24 tuổi); Nguyễn Văn Nhật Trường (20 tuổi); Trần Nguyên Phúc (16 tuổi); Trần Trọng Phúc (17 tuổi); Trần Hoàng Thanh (22 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuyền (17 tuổi, cùng ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung) về tội “trộm cắp, giết người, cướp tài sản và che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, ngày 15/11/2013, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nhật Trường cùng các đồng phạm bàn bạc đi trộm. Nam lén lút vào nhà chị Mai Thị Kim Dung (ngụ tại địa phương), lấy trộm 25.000 đồng và 10 hộp cá mòi trị giá 100.000 đồng.

Sau đó, Nam, Trường cùng Nguyên Phúc và Trọng Phúc đột nhập vào nhà vợ chồng bà Phạm Thị Bằng (73 tuổi) và Mai Văn Chắt (78 tuổi, ngụ ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương). Khi vào đến nhà, 4 bị đối tượng đã chuẩn bị 4 con dao và thống nhất với nhau nếu người bị hại chống cự thì sẽ đâm luôn. Khi bị phát hiện, các đối tượng dùng dao khống chế bà Bằng cướp 560.000 đồng cùng chiếc vòng đeo tay và dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Chắt, khiến nạn nhân tử vong.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử lưu động.

Mặc dù biết các bị cáo phạm tội, nhưng Nguyễn Thanh Tuyền không báo cơ quan Công an mà có hành vi che giấu tội phạm, đưa xe cho Nam trốn ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho đến khi bị cơ quan Công an bắt giữ.

Xét hành vi của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhật Trường mức án tù chung thân; bị cáo Nguyễn Hoàng Nam mức án 20 năm tù; tuyên phạt các bị cáo còn lại mức án từ 5 tháng đến 12 năm tù. Đồng thời, bồi thường chi phí mai táng và tổn thất về mặt tinh thần cho gia đình bị hại với số tiền 117 triệu đồng.

Thanh Phong
.
.
.