Bị bố mẹ mắng, dùng súng tự tử

Thứ Hai, 02/04/2007, 17:11
22h tối 30/3, Trịnh P.A. (SN 1979, ở Ba Đình, Hà Nội) đi chơi về bị bố mẹ mắng, đã bỏ lên phòng riêng, dùng súng K59 bắn vào đầu tự tử.

Khi gia đình phát hiện và đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu thì đã quá muộn.

Khẩu súng K59 là của ông Trịnh X.D. (bố P.A.) được cấp phát trong quá trình công tác trước đây. Khi nghỉ hưu, ông D không trả lại cơ quan mà giữ lại nhà.

Theo gia đình, P.A. mắc chứng bệnh thần kinh hoang tưởng từ năm 2000, gia đình đã đưa đi chữa trị nhiều nơi, nhưng chưa khỏi. Hôm đó, thấy con đi chơi về muộn, bố mẹ P.A. có mắng mỏ P.A.

P.A. giận bỏ lên phòng riêng ở tầng 3, chốt cửa lại rồi dùng súng của bố tự vẫn

Theo V.P. (Lao động)
.
.
.