Bị bắt khi đang vận chuyển 3kg ma túy đá bằng xe máy qua biên giới

Thứ Bảy, 14/05/2016, 16:16
Trường giấu 3 túi nilon ma túy đá có tổng trọng lượng 3kg trong cốp xe máy đang trên đường vận chuyển về Lạng Sơn thì bị bắt.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trường thu giữ được 1 khẩu súng tự chế cùng 15 viên đạn.

Đôi tượng và tang vật tại cơ quan Công an.

Khoảng 1h30 rạng sáng ngày 14-5, tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Cao Lộc đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Triệu Văn Trường, 40 tuổi, trú tại thôn Bó Chầu, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đang dùng xe máy  vận chuyển ma túy đá từ biên giới Trung Quốc về Lạng Sơn qua địa bàn huyện Cao Lộc.

Lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ 3 túi nilon chứa tinh thể mầu trắng nghi là ma túy có tổng trọng lượng 3kg, được đối tượng giấu trong cốp xe máy.

Ngay trong ngày, Công an huyện Cao Lộc đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trường thu giữ được 1 khẩu súng tự chế cùng 15 viên đạn.

Bước đầu đối tượng Trường khai nhận, vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Trung Quốc từ bên kia biên giới theo đường mòn về thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, với số tiền công là 15 triệu đồng.

Khi  đang trên đường vận chuyển thì  bị lực lượng Công an huyện Cao Lộc phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng.

Việt Dũng
.
.
.