Bênh vợ hờ, chém người

Thứ Hai, 30/03/2015, 07:55
Thấy cô “vợ hờ” của mình bị vây đánh tập thể, Trần Bá Long “gọi hội” đến đánh trả thù.

Trần Bá Long, 22 tuổi, ngụ ở huyện Phú Giáo, Bình Dương và Hồ Thị N. (18 tuổi, quê An Giang) sống với nhau như vợ chồng và cùng làm việc tại một công ty ở phường An Phú (thị xã Thuận An).

Ngày 213, giữa N. và một đồng nghiệp tên Tú (chưa rõ lý lịch) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, công ty đã cho Tú nghỉ việc. Cho rằng mình bị mất việc là do N. nên Tú rủ thêm bạn là Nguyễn Hữu Quý (21 tuổi, quê Kiên Giang), Võ Phước Đức (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và Phan Văn Bảo (15 tuổi quê An Giang) cùng 3 thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) đi tìm N. để đánh.

Khi thấy Long điều khiển xe máy chở N. chạy ra khỏi khu nhà trọ khu phố 1B (phường An Phú) thì lập tức nhóm của Tú đuổi theo đánh. Lúc này, N. bỏ chạy trước, Long gọi điện thoại cho hai người bạn là Cường và người tên Dũng mang theo 2 mã tấu chạy đi tìm nhóm của Tú để trả thù.

Một lúc sau, Long phát hiện Quý và Đức đang đi xe máy nên áp sát dùng mã tấu chém tới tấp khiến đối thủ gục tại chỗ.

Gây án xong, Long, Cường và Dũng bỏ trốn khỏi hiện trường.

L.Ánh
.
.
.