Nhận lệnh đập phá quán kem Chú Tám chỉ vì... nể tình

Thứ Bảy, 06/05/2017, 20:04
Bốn đối tượng chủ chốt đập phá quán kem nhãn Chú Tám khai nhận đều nhận được lệnh của “anh Minh” đập phá quán kem nhãn. Tất cả chỉ vì nể tình chứ không lấy công cán gì…

Ngày 6-5, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến vụ nhóm đối tượng dùng hung khí, bình xịt hơi cay đập phá quán kem nhãn Chú Tám (đường Trương Hán Siêu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) vào tối 23-4 khiến 7 người bị phỏng hơi cay, ngày 6-5, Công an quận 1 đã bắt thêm ba đối tượng. 

Ba đối tượng gồm Đào Duy Hưng (27 tuổi), Đào Duy Phong (23 tuổi), Lư Vịnh Quân (29 tuổi). Trước đó đối tượng Phan Thanh Vàng (25 tuổi) đã bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn, Công an quận 1 tiếp tục truy xét đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Minh (37 tuổi).

Ba đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra Hưng khai đang phụ bán rau ở chợ Bà Chiểu thì nhận được điện thoại từ Minh nhờ ra hỗ trợ dằn mặt một quán kem. Do quen biết nên Hưng không lấy công cán gì, Vàng khai cũng giống như Hưng. 

Riêng Phong do thấy anh trai đi nên cũng đi theo. Tuy nhiên hình ảnh trong clip cho thấy Phong tỏ ra hung hãn khi dùng bình xịt hơi cay xịt vào nhân viên trong quán. Quân là đối tượng vừa được tha tù sau khi thụ án 12 năm về tội giết người, là đối tượng cầm chĩa sắt xông vào quán kem đầu tiên. Quân khai cũng được “anh Minh” nhờ.

Công an quận 1 tiến hành lấy lời khai làm rõ vai trò của từng đối tượng.

M.Đức
.
.
.