Bắt quả tang nhiều đối tượng “ôm” ma tuý đi bán

Thứ Sáu, 29/04/2016, 17:03
Ngày 29-4, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn văn Đông, 33 tuổi, trú tại thôn 6, xã Hải Tiến; Trịnh Xuân Thành, 29 tuổi, trú tại thôn 7, xã Hải Đông và Hoàng Thuý Hằng, 32 tuổi, trú tại khu 2, Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. 

Trước đó, ngày 23-1-2016, Đội CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa bắt quả tang 2 đối tượng Đông và Thành đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, thu giữ trên người hai đối tượng 5000 viên ma tuý tổng hợp.

Hai đối tượng Thành và Đông cùng tang vật.
Nguyễn Thu Huyền bị bắt khi đang vận chuyển gần ½ kg ma tuý đá.

Tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận đã mua ma tuý của Hằng từ biên giới và mang về Hà Nội bán kiếm lời thì bị Công an bắt giữ. Từ lời khai của các đối tượng kết hợp với những bằng chứng có được, Công an quận Đống Đa vừa bắt giữ thêm Hoàng Thuý Hằng để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 16-4, qua công tác điều tra, Đội CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thu Huyền, 43 tuổi, trú tại ngõ Huy Văn, phường Văn Chương, quận Đống Đa khi đối tượng này đang vận chuyển gần 490,43g ma tuý đá.

Tại Cơ quan điều tra, Huyện khai nhận số ma tuý này không phải của mình. Đối tượng chỉ là người vận chuyển thuê số ma tuý trên cho một nam thanh niên tên là Dũng đến Yên Phụ, Hà Nội để hưởng 5 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên khi đang vận chuyển thì bị Công an bắt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ.

Vũ Linh-Quỳnh Vinh
.
.
.