Bắt quả tang 2 đối tượng cướp giật

Thứ Hai, 19/10/2015, 09:19
Ngày 18/10, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phạm Thị Kim Lan (55 tuổi, ngụ quận 8, tạm trú Bình Chánh) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Thủ đô. Đó là Nguyễn Danh Hậu (20 tuổi) và Nguyễn Huy Oai (20 tuổi) cùng trú Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 14h ngày 15/10, Oai lái xe máy chở Hậu đến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (đoạn trước cửa Khu đô thị Royal City) thì phát hiện anh N.T.T. (25 tuổi) đi xe máy cùng chiều, trên cổ đeo dây chuyền. Oai đã điều khiển xe áp sát bên trái anh Tùng để Hậu giật dây chuyền, rồi tăng ga bỏ chạy về hướng Hà Đông. Tuy nhiên, đến trước cửa số nhà 442 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân thì hai tên cướp giật bị các trinh sát Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt quả tang, đưa về trụ sở làm rõ.

Tại CQĐT, Hậu và Oai khai nhận, trong thời gian từ tháng 6/2015 đến nay đã cùng nhau gây ra 6 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn TP Hà Nội. Hậu đã có 1 tiền án về hành vi cướp giật tài sản, Oai cũng đã có 1 tiền sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

M.Khoa – A.Quỳnh
.
.
.