Bắt ổ cờ bạc "đại gia" ở Hóc Môn

Thứ Sáu, 05/02/2010, 14:18
Sòng bạc hoạt động từ 21h hôm trước cho đến rạng sáng hôm sau với mức độ đặt cược mỗi ván trên dưới 10 triệu đồng nên mức ăn thua hằng đêm lên đến hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng tham gia đánh bạc phần lớn là dân "đại gia" đến từ các tỉnh miền Tây.

Sáng 4/2, PC14, Công an TP HCM đã bàn giao 31 đối tượng tham gia đánh bạc tại số nhà 84/2, đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn (Hóc Môn) cho Công an huyện Hóc Môn để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào lúc 21h50' ngày 3/2, Ban chỉ huy PC 14 đã điều động 60 trinh sát của các Đội 2, 3, 4, 5, 6 tiến hành triệt phá sòng bạc nói trên và đã bắt giữ tất cả các đối tượng có mặt, tang vật thu giữ hơn 180 triệu đồng, 1.600 USD, 7 xe gắn máy, 37 điện thoại di động, nhiều hột xí ngầu…

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, chủ sòng bạc này là một đối tượng tên Hổ (chưa xác định lai lịch vì lúc sòng bạc bị triệt phá, Hổ không có mặt) thường xuyên tổ chức đánh bài ăn tiền (hình thức chơi lắc tài xỉu) lưu động trên địa bàn huyện Hóc Môn, sòng bài thay đổi địa điểm sau 3-4 ngày. Địa điểm bị triệt phá được Hổ thuê lại của chủ nhà Huỳnh Thị Ánh Tuyết (51 tuổi) với giá 500.000 đồng/ngày.

Dưới trướng của Hổ có 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Công (45 tuổi, ngụ ấp Xóm Chùa, An Phú, Củ Chi), Nguyễn Minh Cẩm (49 tuổi, An Lộc, Hồng Ngự, Đồng Tháp), Nguyễn Thị Xì (51 tuổi, ấp Xóm Trại, An Nhơn Tây, Củ Chi), Lâm Thị Bích Ngọc (48 tuổi, ngụ Thạnh Lộc, Vĩnh Thanh, Cần Thơ), Nguyễn Hoàng Em (26 tuổi, ngụ Long An, Hồng Ngự, Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Cường (46 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM) chia làm 2 nhóm (mỗi nhóm 3 đối tượng) làm nhà cái trực tiếp ăn thua với con bạc.

Hằng ngày, sòng bạc hoạt động từ 21h hôm trước cho đến rạng sáng hôm sau với mức độ đặt cược mỗi ván trên dưới 10 triệu đồng nên mức ăn thua hằng đêm hàng trăm triệu đồng. Với số tiền thắng bạc, nhà cái chia cho Hổ theo tỷ lệ 7/3 (Hổ hưởng 3), ngoài ra Hổ còn lấy tiền xâu mỗi đêm từ 50-70 triệu đồng.

Trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội 5, PC14, cho biết, sòng bạc nói trên hoạt động khoảng 20 ngày trước khi bị bắt, các đối tượng tham gia đánh bạc phần lớn là dân "đại gia" đến từ các tỉnh miền Tây

M.T.P.
.
.
.