Bắt khẩn cấp một đối tượng trong nhóm “ăn bay” dẫn đến chết người

Thứ Sáu, 27/05/2016, 23:15

21h40’ đêm 27-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Quang Khôi, 22 tuổi, trú ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm về hành vi cướp giật tài sản dẫn đến chết người.

 

Liên quan vụ việc này còn có 2 đối tượng Lê Minh Duy, 16 tuổi, trú ở phường Phước Hải và Nguyễn Đức Anh, 15 tuổi, trú ở xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Đối tượng thứ tư là Lê Trung Gia Huy, 14 tuổi, trú ở phường Phước Hải, TP Nha Trang giao cho gia đình bảo lãnh.

Đối tượng Bùi Công Khôi tại CATP Nha Trang trước khi công bố lệnh bắt khẩn cấp.

4 đối tượng nêu trên rủ nhau tăng tốc xe máy để cướp giật túi xách của chị Nguyễn Minh Đăng, 32 tuổi, trú ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang khi người phụ nữ này đang điều khiển xe máy tay ga trên đường Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn phường Vĩnh Hòa trưa ngày 20-5, khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường và đã tử vong sau 2 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa do chấn thương sọ não.

Sau khi xảy ra vụ cướp giật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, Công an TP Nha Trang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã tung ra nhiều mũi trinh sát ráo riết truy nóng hành tung thủ phạm.

Khi biết không thể lẩn trốn được nữa, sáng 27-5 Lê Minh Duy và Nguyễn Đức Anh đã đến Công an TP Cam Ranh đầu thú sáng 27-5. Từ lời khai hai đối tượng này, các trinh sát truy ra nơi Bùi Quang Khôi và Lê Trung Gia Huy đang lẩn trốn.

Hữu Toàn
.
.
.