Bắt kẻ bạo hành vợ, đánh gãy tay Công an viên

Thứ Tư, 13/11/2013, 12:35
Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk RLấp đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Hậu (42 tuổi), trú tại thôn Tân Phú, xã Đắk Ru, về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 10/11, sau khi đi nhậu về, Hậu đã đập phá nhà cửa, đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, chị Bùi Thị Kim T. (vợ của Hậu) liền đến can ngăn thì bị Hậu quay sang đánh đập, hành hung, đe dọa sẽ giết chết chị T.. Nhận được tin báo, đồng chí Phạm Hữu Trường, Phó trưởng Công an xã Đắk Ru, huyện Đắk Lấp liền gọi điện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đồng thời huy động một số đồng chí Công an viên đến nhà chị T. để giải quyết sự việc.

Do nhà ở gần nơi xảy ra vụ việc nên đồng chí Trường đã một mình đến nhà chị T. trước để ngăn chặn hành vi bạo hành gia đình của đối tượng Hậu thì bị đối tượng liên tục chửi bới, chống đối quyết liệt và dùng khúc gậy bằng gỗ đánh tới tấp vào người đồng chí Trường. Đồng chí Trường vừa né tránh vừa giơ tay chống đỡ thì bị Hậu đánh bể dập đầu khớp xương khuỷu tay trái.

Mặc dù bị thương nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, đồng chí Trường đã lao vào khống chế đối tượng, chờ đồng đội đến hỗ trợ. Lúc này, các đồng chí trong Ban Công an xã cũng đã có mặt, kịp thời hỗ trợ bắt giữ đối tượng bàn giao cho Công an huyện Đắk RLấp xử lý.

Đồng chí Trường bị đối tượng đánh gãy cánh tay trái, phải đi phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Được biết, đối tượng Lê Thanh Hậu đã nhiều lần đánh đập hành hung chị T. và bị Công an xã nhiều lần mời lên làm việc nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của đồng chí Phạm Hữu Trường

Bá Hiển
.
.
.