Bắt giữ nhóm đối tượng cầm dao, kiếm loạn chiến TP Ninh Bình

Chủ Nhật, 25/12/2016, 20:12
Công an TP Ninh Bình phối hợp Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Đức Tân, đối tượng cầm đầu kéo theo 30 đàn em, mang theo dao, kiếm gây náo loạn tại TP Ninh Bình.

Ngày 25-12, cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Đức Tân (29 tuổi), có 3 tiền án, trú tại phường Vân Giang, TP Ninh Bình khi đang lẩn trốn tại Bắc Giang. 

Đây là đối tượng cầm đầu kéo theo 30 đàn em, mang theo dao, kiếm tìm nhóm FC Tài Chính của TP Thanh Hóa chém người, gây rối công cộng vào cuối tháng 11, gây hoang mang trong dư luận thành phố.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tân (bên phải) và Đinh Hải Nam khoe hình trên facebook

Trong giới xã hội của TP Ninh Bình không ai lạ gì Nguyễn Đức Tân (còn gọi là Tân Trã), là đối tượng bảo kê, thâu tóm hoạt động đánh bạc, xiết nợ trên địa bàn thành phố… 

Dưới trướng của y có Đinh Hải Nam (25 tuổi), có 1 tiền án, trú tại phường Phúc Thành; Tạ Quý Anh (25 tuổi), 2 tiền án, trú tại xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình…

Vào ngày, 30-11, anh Lê Văn Hậu, trú tại phường Tân Thành (TP Ninh Bình) là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá FC Vĩnh Tường, tổ chức giao lưu bóng đá với câu lạc bộ bóng đá FC Tài Chính của TP Thanh Hóa tại sân vận động Dũng Sỹ - TT. Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình.

Tạ Qúy Anh và các đối tượng trong nhóm bị bắt giữ

Khoảng 19h30’ cùng ngày, sau khi đá bóng xong cả 2 đội bóng đến nhà hàng Tam Gia Trang ăn uống, sau đó đến bar The vissai uống rượu, nghe nhạc. 

Đến khoảng 22h, Nguyễn Anh Tuấn,  là thành viên câu lạc bộ bóng đá FC Vĩnh Tường uống rượu say nên được bạn là Trần Đại Nghĩa dìu đi về.Khi ra ngoài cửa bar thì gặp Nguyễn Đức Tân, Tạ Quý Anh và Đinh Hải Nam cùng 3 người khác đang đi vào. 

Do trước đây Tân và Tuấn có mâu thuẫn nên Tân đến nói: “Chuyện của tao với mày chưa xong đâu”, đồng thời cầm quả táo đang ăn dở ấn, nhét vào miệng Tuấn, dùng tay đấm liên tiếp vào mặt nạn nhân… Tiếp đó, 3 người đi cùng Tân dùng chân đạp vào người Tuấn.

Thấy Tân đánh Tuấn, anh Nghĩa chạy vào bar nói với những người đi cùng. Anh Hậu nghe xong ra ngoài nói chuyện với nhóm Tân. Khi đó, có khoảng hơn 10 người nam thanh niên trong đội bóng FC Vĩnh Tường và đội bóng Thanh Hóa cũng đi ra. Thấy có đông người, Tân liền rút trong người con dao bấm, Nam lấy 1 súng ngắn (kiểu dáng giống súng K54) chĩa về nhóm người trên nhằm đe dọa, rồi lái xe bỏ đi.

Đến 22h20’ cùng ngày, Tân bảo với Qúy Anh, Nam kéo theo gần 30 đối tượng khác mang nhiều dao, kiếm tự chế… cùng nhau lên 4 xe ô tô và xe máy để đi tìm “bọn Thanh Hóa” đánh. 

Điểm đầu tiên bọn chúng tìm là nhà anh Hậu, nhưng do anh này không có nhà nên bọn chúng đến bar Visai, rồi vòng ra khu vực ngã 3 tam giác, TP Ninh Bình tìm nhóm thanh niên FC Tài Chính của TP Thanh Hóa .

Tại đây, Tân và đồng bọn phát hiện nhóm Thanh Hóa đang ăn trong quán Phở Ngon tại phố 1, phường Đông Thành liền cầm tuýp sắt, dao, kiếm đuổi đánh, còn nhóm thanh niên Thanh Hóa chạy vào quán lấy bát, đĩa ném lại chống trả…

Tân dùng dao đâm 1 nhát vào vai trái của Trần Quang Định, trú tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, sau đó Nam  xông đến dùng dao đâm tiếp 1 nhát vào ngực nạn nhân khiến Định bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức  (Hà Nội) mổ cấp cứu.

Trong quá trình đuổi đánh, hai bên hò hét, xung quanh khu vực ngã 3 tam giác gây ầm ĩ, mất trật tự, có đối tượng rút súng bắn 2 phát.

Nhận được tin báo, Công an TP Ninh Bình đã đến hiện trường bắt giữ một số đối tượng đưa về trụ sở Công an, riêng Nguyễn Đức Tân đã nhanh chân bỏ trốn.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố 12 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Tân, Đinh Hải Nam, Lê Anh Tuấn, Tạ Quý Anh, Nguyễn Đình An, Trần Văn Tiền, Nguyễn Văn Hà, Phạm Tuấn Anh, Điền Văn Chung, Tạ Duy Cương, Vũ Đức Bình, Trịnh Anh Tú (do chưa đủ tuổi nên Tú bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú) và đang củng cố hồ sơ khởi tố thêm 2 đối tượng khác về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Minh Hiền
.
.
.