Bắt giữ 2 vụ vận chuyển gần 3000 viên ma túy tổng hợp

Thứ Hai, 02/05/2016, 14:58
Ngày 2-5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 3.000 viên ma túy tổng hợp qua đường biên giới thuộc khu 3, phường Ka Long và qua Cửa khẩu Ka Long, phường Trần Phú, TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Vụ thứ nhất vào hồi 1h15 ngày 30-4. Trong quá trình tuần tra tại khu vực biên giới Km 1 thuộc Khu 3, phường Ka Long, Đội tuần tra kiểm soát Km 1 phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, đang tìm cách vào trong nội địa.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng trinh sát thu giữ trong người đối tượng nhiều viên màu vàng nhạt nghi là ma túy. Đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng và tang vật.

Quá trình xác minh, đối tượng khai tên là Phạm Văn Nghĩa (34 tuổi, ở xã Hải Tiến, TP Móng Cái). Nghĩa nhận vận chuyển 1.760 viên ma túy tổng hợp cho 1 người Trung Quốc về Việt Nam để lấy tiền công.

Tiếp đó, vào hồi 18h30 cùng ngày, Đội kiểm tra giám sát Biên phòng trạm cửa khẩu Ka Long phối hợp với Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu I- Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, bắt giữ Vũ Văn Hà (32 tuổi, HKTT tại thôn 2, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), thu giữ trong người 900 viên ma túy tổng hợp.

Vũ Văn Hà khai mua số ma túy trên của một người Trung Quốc với giá 25.000 NDT, mang về Việt Nam để dùng và thường xuyên bán lẻ.

Ngày 2-5, sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

XM
.
.
.