Bắt giam tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 công nhân tử vong

Thứ Năm, 10/03/2016, 17:41
Sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXG-CA TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 công nhân tử vong..

Ngày 10-3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CA TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế  Nguyễn Phạm Ngọc Phước (25 tuổi, quê quán Cần Giuộc, Long An) để điều tra, xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn nghiêm trọng”.

Hiện trường vụ xe khách tông vào đuôi xe bồn khiến 3 công nhân tử vong.

Trước đó chiều tối 23-2, tài xế Phước điều khiển xe 50 chỗ biển số 50LD 00308 chở hàng chục công nhân Công ty Yuen Việt Nam (quận Bình Tân)lưu thông trên quốc lộ 1A (hướng từ Công ty Pou Yuen về Vòng xoay An Lạc). Khi vừa qua hầm chui Tân Tạo (phường An Lạc, quận Bình Tân) xe tài xế Phước đã đâm  thẳng vào đuôi xe bồn đang dừng trên đường.

Hậu quả làm đầu xe chở công nhân bẹp dúm, hàng chục công nhân bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 3 công nhân bị thương nặng và tử vong là Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi), Lâm Thị Bích Đào (27 tuổi) và Huỳnh Thị Ngọc Duyên (25 tuổi), cùng quê Long An; 8 công nhân khác bị thương.

Qua công tác điều tra cho thấy, do phóng nhanh, thiếu quan sát và xử lý tình huống kém nên tài xế Nguyễn Phạm Ngọc Phước đã đâm thẳng vào đuôi xe bồn do tài xế Thạch Phương (50 tuổi, quê quán Trà Vinh) điều khiển khi đang dừng sát dải phân cách để sửa chữa, xe bồn có bật đèn ưu tiên, cảnh báo. Tài xế Thạch Phương không có lỗi trong vụ tai nạn trên nên không bị xử lý hình sự.

Nghinh Phong
.
.
.