Bắt giam nhóm đối tượng giả danh phóng viên VTV lừa DN
Phan Bùi Khang, 29 tuổi, trú tại phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội); Bùi Xuân Hiệu, 31 tuổi, trú tại phường Nam Thành, (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), khi phạm pháp là phóng viên phòng thời sự truyền hình Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình cùng Dương Kiều Trang, 23 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội). Ba đối tượng này cùng bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, riêng Phan Bùi Khang còn bị khởi tố thêm tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Trước đó, ngày 4/1, ba đối tượng nêu trên đến Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai tại tỉnh Quảng Nam để làm việc, khi các đối tượng này vừa nhận 3.000 USD của doanh nghiệp thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.
Sự việc được xác định như sau: Ngày 27/12/2013, ông Đỗ Văn Việt, là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai nhận được tin có nhóm phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam đến làm việc thu thập tài liệu phục vụ cho bài viết về hoạt động của công ty.
Tối cùng ngày, ông Việt đã gặp 3 đối tượng này tại TP Đà Nẵng, đồng thời mời nhóm phóng viên đến nhà hàng Mỹ Hạnh ăn cơm tối. Sau bữa cơm thân mật, ông đã bồi dưỡng cho 3 người này mỗi người 1 phong bì bên trong có 5 triệu đồng và hẹn sáng 28/12/2013 đến công ty làm việc.
Tại đây, đối tượng Trang đưa cho ông Việt một giấy giới thiệu của Đài Truyền hình Việt
Đến 8h ngày 4/1, nhóm phóng viên này đến Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai và xuất trình giấy giới thiệu và xin làm việc. Ông Việt đồng ý cho ghi hình tại nhà máy và phỏng vấn ông. Sau đó nhóm phóng viên này yêu cầu công ty chi tiền vé máy bay, tiền đi lại, kinh phí làm chương trình và đăng ký phát sóng…
Ông Việt nói với Hiệu, công ty mới chuẩn bị được 3.000 USD, Hiệu đồng ý. Đến 11h cùng ngày, trong lúc nhóm đối tượng nhận 3.000 USD của doanh nghiệp để trong phong bì đưa cho Hiệu, thì bị tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt quả tang.
Mở rộng điều tra, qua khám xét nơi ở của các đối tượng đã thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi lừa đảo, trong đó đã thu giữ của Khang một số tài liệu là con dấu của một trung tâm thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và một số cơ quan khác các mẫu giấy giới thiệu đóng dấu sẵn mà Khang khai là giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác minh tại Đài Truyền hình Việt Nam thì được biết Đài này không viết giấy giới thiệu, không cử cán bộ nào đến công tác tại Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai, cũng không có ai là Phan Bùi Khang, Bùi Xuân Hiệu, Dương Kiều Trang làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam theo giấy giới thiệu nêu trên