Bắt giam đối tượng dùng kiếm chém Công an xã

Thứ Ba, 05/11/2013, 09:20
Khi bị tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, Nguyễn Đình Thuận dùng kiếm chém vào đầu và sườn đồng chí Phạm Văn Xuyên, làm đồng chí Xuyên bị thương. Tổ công tác kịp thời bắt giữ Thuận, thu 1 kiếm, 1 đao và 1 túi du lịch…

Sáng 4/1, Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Thuận, 26 tuổi, trú tại xã Thụy Bình (Thái Thụy) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 1h30' ngày 29/10, trong lúc tuần tra, tổ công tác của Công an xã Thái Thượng (Thái Thụy) do đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Công an xã chỉ huy, nhận được thông tin của quần chúng nhân dân có 2 đối tượng trộm chó đang điều khiển xe môtô bỏ chạy trên đường 39B hướng về cầu Diêm Điền nên tổ chức chốt chặn tại khu vực cầu Diêm Điền.

Khoảng 10 phút sau, phát hiện có 2 thanh niên phóng xe đến, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính thì bất ngờ đối tượng ngồi sau xe là Nguyễn Đình Thuận dùng kiếm chém vào đầu và sườn đồng chí Phạm Văn Xuyên, làm đồng chí Xuyên bị thương. Tổ công tác kịp thời bắt giữ Thuận, thu 1 kiếm, 1 đao và 1 túi du lịch.

Lợi dụng lúc đó, đối tượng cầm lái là Phạm Văn Hoàng, 30 tuổi, cùng trú tại xã Thụy Bình đã phóng xe bỏ chạy.

Nhưng ngay sáng 1/11, Hoàng đã bị lực lượng Công an tạm giữ để làm rõ về vai trò liên quan trong vụ việc. Được biết, đồng chí Phạm Văn Xuyên bị các vết thương vào phần mềm, hiện sức khỏe đã ổn định

T.H.
.
.
.