Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động

Thứ Sáu, 10/02/2012, 15:38
Công an TP HCM đã bắt Nguyễn Quang Thuân (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH N&D, trụ sở tại Hải Phòng) về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động.

Chiều 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Thuân (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH N&D, trụ sở tại Hải Phòng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Ngọc Hải Vân (cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ, TP HCM) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ”.

Hai đối tượng này là hai bị can chính trong vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

Qua điều tra cho thấy, Nguyễn Quang Thuân và đồng bọn có hành vi lừa đảo, thu tổng cộng 86.000 USD của của 7 người lao động rồi chia nhau chiếm hưởng (khi bị phát hiện, Thuân trả lại 33.500 USD, còn nợ lại 1.500 USD). Số tiền 86.000 USD, Nguyễn Ngọc Hải Vân chuyển 56.500 USD cho Rohman như thỏa thuận còn lại 29.500 USD sử dụng cho cá nhân. Rohman chuyển 35.000 USD cho Nguyễn Quang Thuân ở TP Hải Phòng và giữ lại 21.500 USD chi dùng cá nhân. Đối với Nguyễn Ngọc Hải Vân và Rohman, do đã sử dụng vào việc riêng nên không còn khả năng thanh toán

Thúy Hà
.
.
.