Bắt được 3 'đàn em' của kẻ chủ mưu vụ nổ súng trên đảo Phú Quốc

Thứ Hai, 03/08/2015, 17:02
Nhàn và Nghĩa nhận lệnh đàn anh đi xử Bảo nhưng bắn trúng một phụ nữ. Thấy Bảo bỏ chạy, Nghĩa lấy mã tấu đuổi theo chém, sau đó dùng súng bắn tiếp 2 phát làm Bảo gục tại chỗ.

Chiều nay 3/8, nguồn tin của PV CAND Online cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt thêm đối tượng Phan Thanh Giang (27 tuổi) đối tượng liên quan đến vụ dùng súng bắn chết người trước CLB bia Lion Gardan trên đảo Phú Quốc, Kiên Giang.

Phan Thanh Giang có thời gian cùng ngụ tại khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc với Đỗ Thanh Sơn, tự Tuấn Em (30 tuổi) – đối tượng được xác định cầm đầu gây nên vụ trọng án.

Chân dung của hai nạn nhân trước khi xảy ra vụ trọng án.

“Giang từng làm nghề tài xế nhưng sau đó nghỉ theo làm đàn em của Tuấn Em. Giang khai nhận sau khi Tuấn Em gây án, Giang đã chở Tuấn Em đến khu vực thuộc xã Bãi Thơm, thuê phương tiện thủy của người dân để sang đất liền...” – nguồn tin cho biết. 

Trước khi bắt Giang, sáng nay 3/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ Tô Văn Nhàn, tự Nhí (18 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Dương Đông) và Lê Văn Nghĩa (tạm trú khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc; ĐKTT ấp Mương Đào A, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, Kiên Giang).

Theo lời khai của Nhàn và Nghĩa, tối ngày 1/8, Nghĩa được Tuấn Em gọi điện mang mã tấu đến Câu lạc bộ bia Lion Garden (đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông) để “xử” Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông).

Di ảnh của chị Thái Thị Thanh Mai trong đám tang.

Khoảng 22h15' cùng ngày, Nghĩa cùng Nhàn đến CLB trên và tham gia truy sát Bảo. Bất ngờ Sơn rút súng bắn Bảo nhưng lại lạc đạn trúng chị Lại Thị Thanh Mai (31 tuổi, ngụ Khu phố 4, thị trấn Dương Đông) khiến chị Mai chết tại chỗ. Thấy Bảo bỏ chạy, Nghĩa lấy mã tấu đuổi theo chém, sau đó dùng súng bắn tiếp 2 phát xuyên phổi và tim làm Bảo gục tại chỗ.

Việc truy bắt đối tượng chính của vụ án vẫn đang rất khẩn trương.

Binh Huyền
.
.
.