Vì chiếc xô nhựa mà giết người

Thứ Tư, 03/08/2016, 11:43
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (42 tuổi, trú tại Khu 1, thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đề điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, 16h ngày 23-7, khi đang trông nhà giúp anh Giàng A Su (trú thôn Ngã Ba, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn) thì anh Hoàng Đình Vui (48 tuổi, trú tại thôn Cò Cọi 2, xã Sơn A, huyện Văn Chấn) đến để lấy chiếc xô nhựa mà anh Su đã mượn trước đó. Thấy vậy Hưng không đồng ý vì sợ anh Su sẽ nghĩ mình lấy trộm.

Khi anh Vui giơ nắm tay lên dọa, Hưng liền nhặt ngay con dao dài khoảng gần 50 cm để cạnh đó chém liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu khiến anh Vui gục ngay tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu do chảy máu cấp và vỡ hộp sọ. Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, Hưng đã bị tổ công tác Công an huyện Văn Chấn bắt giữ.

Đối tượng Hưng tại cơ quan Công an.

Được biết đối tượng Hưng đã có một tiền án về tội “Cướp tài sản”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh Toàn - Hoàng Hóa
.
.
.