Bắt đối tượng truy nã liên quan đến vụ dùng súng bắn người

Thứ Ba, 24/11/2015, 18:45
Ngày 24-1, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau một thời gian truy xét, đơn vị phối hợp với Công an thị xã Tam Điệp, Công an xã Yên Sơn (TP Tam Điệp) đã bắt giữ Nguyễn Văn Tiến (tức Tiến Kim, 21 tuổi, trú tại tổ 7, phường Tân Bình, TP Tam Điệp) về hành vi giết người, theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 15-9-2015 khi anh Vũ Hoàng Sơn (trú tại tổ 3, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) đang cùng khoảng 10 người bạn ngồi ở phòng khách của gia đình anh để ăn đêm thì bị 2 đối tượng bịt mặt đi xe máy loại Exciter và một xe ô tô taxi loại 7 chỗ đến trước cửa nhà anh Sơn, đối tượng ngồi sau xe máy dùng súng tự chế bắn một phát vào phía trong làm anh Trương Ngọc Minh (21 tuổi) bị thương ở bả vai trái, sau đó các đối tượng bỏ trốn.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội manh động, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương xác minh truy bắt các đối tượng gây án.

Kết quả, sau thời gian ngắn đã bắt một số đối tượng gây án, vận động Đỗ Cảnh Tùng, đối tượng dùng súng tự chế bắn đến đầu thú. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Tiến, người lấy súng cho Đỗ Cảnh Tùng bắn bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc.

Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai của Nguyễn Văn Tiến.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn thành phố nên Đỗ Cảnh Tùng cùng đồng bọn chuẩn bị dao và súng hoa cải để trả thù. Khi phát hiện nhóm của Trương Ngọc Minh đang ăn đêm tại nhà Sơn ở tổ 3, phường Bắc Sơn, Nguyễn Cảnh Tùng và Nguyễn Hoàng Hà bịt mặt đi xe máy với tốc độ chậm nấp sau xe taxi 7 chỗ (trên xe taxi chở đồng bọn của Tùng). Sau đó, Tùng dùng súng bắn vào trong nhà anh Sơn làm bạn anh Sơn là Trương Ngọc Minh bị thương. Trên đường bỏ trốn, các đối tượng về nhà Phạm Đa Phi nhờ cất giữ hộ khẩu súng và xe máy.

Về phía đối tượng Nguyễn Văn Tiến, để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, Tiến đã trốn vào các tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, bỏ sang tỉnh Nam Định, Quảng Ninh… ẩn náu, đến ngày 20-11-2015, khi Tiến mò về khu rừng núi thuộc xã Yên Sơn, thị xã Tam Điệp, giáp ranh với xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng Tiến cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xử lý theo thẩm quyền.

M.Hiền – N.Bình
.
.
.