Bắt cóc trẻ em đòi chuộc 200 lượng vàng

Thứ Tư, 14/08/2013, 14:20
Chiều 13/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết, vừa bắt giữ Đào Quang Sang (29 tuổi), Đào Văn Giàu (27 tuổi) và Đào Quang Danh (21 tuổi), là anh em ruột, ngụ huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu: Khoảng 9h ngày 12/8, Giàu và Danh chở nhau đến chơi nhà chị Đào Thị Hiền (37 tuổi, ngụ khu phố Bình Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An). Thấy chị Hiền xuống bếp nấu ăn, hai đối tượng bắt cóc cháu Đào Minh Thái (18 tháng tuổi). Khoảng 10 phút sau, có một phụ nữ điện thoại cho chị Hiền yêu cầu chuẩn bị 200 lượng vàng để chuộc cháu Thái. 10 phút sau, tiền chuộc hạ xuống còn 100 lượng vàng.

Đến 9h30' cùng ngày, Giàu chở Danh bế cháu bé đem về trao cho chị Hiền để lấy tiền thì bị Công an bắt giữ. Đến chiều 13/8, cơ quan Công an đã bắt giữ Sang (là kẻ cầm đầu vụ bắt cóc này). Công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

C.Bình
.
.
.